Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Taliban cấm phụ nữ chơi thể thao

Thứ Năm 09/09/2021 | 11:23 GMT+7

VHO- Một quan chức của Ủy ban Văn hóa Taliban cho biết, phụ nữ ở Afghanistan sẽ bị cấm chơi bất kỳ môn thể thao nào do lo ngại việc này có thể khiến “phơi bày cơ thể” trước giới truyền thông.

Nữ sinh Afghanistan chơi cricket trên sân trường ở Thủ đô Kabul năm 2010 (Ảnh: AFP)

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình SBS của Úc, Phó Trưởng ban Ủy ban Văn hóa Taliban Ahmadullah Wasiq đã khẳng định: “Thể thao không được coi là quan trọng với phụ nữ. Đạo Hồi không cho phép nữ giới được để lộ cơ thể. Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan cũng không để chuyện này diễn ra”.

Wasaig cho biết thêm: “Đây là kỷ nguyên truyền thông đa phương tiện rất phổ biến. Các bức ảnh, video sẽ xuất hiện ở nhiều nơi để mọi người có thể xem lại. Tôi không nghĩ phụ nữ sẽ được phép chơi cricket. Trong môn này, họ có thể gặp phải những sự cố về trang phục như phụ nữ không được che mặt và cơ thể. Hồi giáo không cho phép phụ nữ được nhìn thấy như vậy”.

Trong một diễn biến khác, việc chơi cricket với nam khả năng vẫn sẽ diễn ra như bình thường. Tháng trước, một quan chức Hội đồng Cricket Afghanistan thông tin, Taliban sẽ cho phép đội cricket nam nước này được thi đấu theo kế hoạch. Trái ngược lại, tương lai của các đội thể thao nữ Afghanistan vẫn đang là một ẩn số. Chương trình đào tạo cricket cho trẻ em gái cũng đã bị đình chỉ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với SBS, Ahmadullah Wasiq còn nói rằng: “Hồi giáo vẫn cho phép phụ nữ ra ngoài để mua sắm theo nhu cầu nhưng thể thao thì không”…

“Chúng tôi sẽ không nhân nhượng về vấn đề này. Nếu chúng tôi phải đối mặt với thách thức, chúng tôi đã đấu tranh để đạo Hồi được tuân theo. Chúng tôi sẽ không vượt qua các giá trị của Hồi giáo để loại bỏ các quy tắc”.

Một số thành viên của đội cricket nữ Afghanistan cũng đã trao đổi với phóng viên BBC rằng, Taliban đang nhắm mục tiêu vào các cầu thủ nữ và đã đưa ra lời đe dọa nếu họ chơi lại môn thể thao này.

Về phía quốc tế, Chính phủ Úc đã thúc giục Hội đồng Cricket Quốc tế đứng lên phản đối lại yêu cầu của Taliban đối với phụ nữ trong lĩnh vực thể thao. Đồng thời, Úc cũng mô tả lập trường của chế độ mới ở Afghanistan là “kinh khủng”.

Sau khi giành lại quyền kiểm soát Afghanistan, Taliban đã cam kết sẽ xây dựng đất nước cùng các chính sách mềm dẻo hơn với phụ nữ so với giai đoạn 20 năm trước. Tuy nhiên, những cam kết này đang khiến phụ nữ Afghanistan và cộng đồng quốc tế hoài nghi về tính khả thi. Bởi lẽ xuyên suốt những thông tin được đưa ra, lãnh đạo cấp cao của Taliban luôn nhắc lại việc quyền lợi của phụ nữ sẽ được đảm bảo trong khuôn khổ luật Hồi giáo. Đúng với những lo ngại của người dân, hồi đầu tuần, Taliban đã ra quy định nữ giới tại đại học tư phải mang niqab che gần hết khuôn mặt.

ĐÌNH TOÁN (Theo Independent)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top