Cựu trưởng nhóm nhạc K-pop nhận án tù treo vì tội lạm dụng ma túy

VHO- Ngày 10.9, Tòa án quận Trung tâm Seoul đã kết án cựu trưởng nhóm nhạc iKON Kim Han Bin (được biết đến với nghệ danh BI) 4 năm tù treo về tội lạm dụng chất ma túy. Bên cạnh đó, anh phải thực hiện 80 giờ phục vụ cộng đồng, 40 giờ điều trị vấn đề ma túy cùng khoản phạt 1.280 USD (khoảng 29 triệu VNĐ).

Cựu trưởng nhóm nhạc K-pop nhận án tù treo vì tội lạm dụng ma túy - Anh 1

BI đến Tóa án quận Trung tâm Seoul vào ngày 10.9 (Ảnh: Yonhap)

Trường hợp BI vi phạm các điều khoản quản chế vì vi phạm Đạo luật Kiểm soát Ma túy, nam thần tượng sẽ phải đối mặt với 3 năm tù giam. Theo hồ sơ từ tòa án cho biết: “BI phạm tội không chỉ vì tò mò. Hành vi này liên quan đến ma túy và anh ta là một người nổi tiếng trong xã hội. Điều này sẽ tác động rất lớn đến mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Nhất là khi đây là đối tượng ít cảnh giác hơn trước sự nguy hiểm của việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong quá trình điều tra, nhiều nguồn tin cho rằng, nghệ sĩ 25 tuổi đã tỏ ra hối hận, thành khẩn khai nhận. Các thành viên trong gia đình cũng cam kết hỗ trợ BI trong quá trình điều trị.

Trở lại vào ngày 27.8 vừa qua, cơ quan công tố đã đưa ra bản án 3 năm tù giam và nộp phạt 1.280 USD. BI được xác định đã mua bán ma túy bất hợp pháp, bao gồm cả cần sa và thuốc LSD thông qua một người quen vào tháng 4 và tháng 5.2016. Sau đó, anh tự mình sử dụng một số loại thuốc này và vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy.

Tuy nhiên trong tuyên bố cuối cùng của mình trước tòa vào tháng trước, BI cho hay sẽ tiến hành kháng cáo để được hưởng sự khoan hồng và mong muốn tòa án tạo cơ hội cho mình.

"Tôi sẽ cố gắng trở thành một người tốt hơn để được tha thứ bởi những người mà tôi đã làm tổn thương”, cựu trưởng nhóm iKON khẳng định. BI cũng không đưa ra thông tin gì về hoạt động nghệ thuật trong tương lai.

Được biết, vụ bê bối ma túy liên quan đến BI đã dẫn đến việc Yang Hyun Suk, CEO của YG Entertainment phải từ chức. BI cũng rời iKON và chấm dứt hợp đồng với YG. Ngoài iKON, YG Entertainment còn quản lý nhóm nhạc nữ đình đám BLACKPINK.

ĐÌNH TOÁN (Theo Koreatimes, Yonhap)

Ý kiến bạn đọc