Anh hùng lao động Hoàng Vĩnh Giang qua đời

VHO-Trưa nay 12.9 (5.8 âm lịch), Phó Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang đã đột ngột qua đời. Ông là người đầu tiên trong ngành Thể thao được vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn, để lại bao tiếc thương cho Thể thao Việt Nam.

Sinh năm 1946, tại Hà Nội. Cha ông Hoàng Vĩnh Giang là Giáo sư Hoàng Minh Giám từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hoá và Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội khoá VI.

Trưởng thành trong một gia tộc có truyền thống nhiều đời, ông Hoàng Vĩnh Giang đã không ngừng rèn luyện. Đặc biệt vốn có năng khiếu về thể thao, thời trẻ ông là VĐV thi đấu chuyên nghiệp và từng là kỷ lục gia nhảy cao của Việt Nam. Ông cũng là võ sư được kính trọng và hiện đang giữ vai trò Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Anh hùng lao động Hoàng Vĩnh Giang qua đời - Anh 1

Sự ra đi của ông Hoàng Vĩnh Giang để lại niềm tiếc thương vô hạn cho Thể thao Việt Nam

Được đào tạo bài bản tại Liên Xô (cũ), sau này ông Hoàng Vĩnh Giang trở thành Giám đốc Sở TDTT Hà Nội. Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã đưa Thể thao Hà Nội lên vị trí dẫn đầu cả nước.

Giỏi chuyên môn, thông thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Anh, lại có tài ngoại giao, giỏi ứng phó trong mọi tình huống, ông Hoàng Vĩnh Giang đã trở thành đại diện cho Thể thao Việt Nam đảm đương nhiều chức vụ quan trọng tại các tổ chức thể thao quốc tế như Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, Hội đồng Olympic châu Á. Ông luôn nhận được sự kính trọng của bạn bè quốc tế.

Trong thời kỳ Thể thao Việt Nam mới hội nhập với sân chơi khu vực, ông Hoàng Vĩnh Giang là người có công lao lớn với chủ trương “đi tắt, đón đâu” giúp cho Thể thao Việt Nam luôn có mặt trong tốp 3 SEA Games nhiều năm qua. Trên cương vị quản lý, ông đã có nhiều đóng góp và là cây đại thụ của làng Thể thao Việt Nam.

Cả cuộc đời không ngừng nghỉ cống hiến cho Thể thao Việt Nam, ông đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa nay 11.9. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn và là mất mát lớn với ngành Thể thao.

THU SÂM    

 

Ý kiến bạn đọc