Indonesia nới lỏng các hạn chế đi lại ở Bali

VHO- Theo thông tin từ một Bộ trưởng cấp cao, Indonesia đã nởi lỏng các hạn chế đi lại do Covid-19 đến hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali. Tuy nhiên, du khách nước ngoài sẽ phải trải qua các quy trình phòng dịch nghiêm ngặt nhằm hạn chế sự lây lan.

Indonesia nới lỏng các hạn chế đi lại ở Bali - Anh 1

Du khách quốc tế sẽ được du lịch tại Bali vào thời điểm này nếu tuân thủ quy định phòng dịch của giới chức (Ảnh: Wira Water Sports)

Bộ trưởng Hàng hải và Đầu tư Indonesia Lahut Panjaitan trong một cuộc hội nghị trực tuyến khẳng định: “Nếu tuân theo quy định nghiêm ngặt, chẳng hạn như xuất trình giấy chứng nhận điện tử mình được tiêm chủng đầy đủ trên ứng dụng được Chính phủ công nhận, du khách sẽ được đi lại tại đảo Bali”.

Trước khi vào đảo, để đảm bảo an toàn, khách quốc tế sẽ phải thực hiện cách ly trong vòng 8 ngày và có 3 lần xét nghiệm PCR âm tính. Mức độ hạn chế di chuyển xã hội tại Bali cũng sẽ được đánh giá hàng tuần để có những biện pháp thích hợp.

Cũng theo Bộ trưởng Lahut Panjaitan: “Tình hình dịch Covid-19 tại Java và Bali đã được cải thiện nhanh hơn dự kiến. Dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ không lơ là, chủ quan. Đặc biệt, sẽ nói không với những người không tuân thủ quy trình phòng dịch và sẽ có “hành động kiên quyết” với những người này”. Tuy nhiên, các biện pháp cụ thể trừng phạt vi phạm không được công bố.

Trái lại, Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin khẳng định đối với khu vực biên giới, các biện pháp chống dịch sẽ được siết chặt. “Chính phủ đã quyết định tăng cường biện pháp an toàn tại các địa điểm nhập cảnh của đất nước. Chúng tôi đã và đang thắt chặt quy định kiểm dịch trên biển, đất liền và đường hàng không. Indonesia cũng sẽ tăng cường khâu giải mã gen để nhanh chóng xác định các biển thể mới của virus SARS-CoV-2”, Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia phát biểu tại hội nghị.

Kế hoạch đón du khách nước ngoài đến du lịch Bali vào đầu năm nay đã bị hủy bỏ khi Indonesia trải qua làn sóng lây nhiễm tồi tệ nhất ở châu Á do biến thể Delta gây ra. Sau khi đạt đỉnh hơn 56.000 ca mắc mới chỉ trong ngày 15.7, số trường hợp nhiễm mỗi ngày đã giảm đáng kể trong tháng qua tại quốc gia Đông Nam Á. Nước này hiện chỉ ghi nhận dưới 3.000 trường hợp mắc vào ngày 13.9

Đến nay, Indonesia đã ghi nhận hơn 4 triệu người mắc Covid-19 và 138.000 ca tử vong. Để sớm đạt miễn dịch cộng đồng, “xứ sở vạn đảo” đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho người dân. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi hồi đầu tháng tuyên bố: “Indonesia đã đạt mục tiêu chủng ngừa Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới là tiêm chủng cho 40% dân số vào cuối năm 2021”.

NAM ANH (Theo Channel News Asia)

Ý kiến bạn đọc