Thái Lan: Phuket đón khách nước ngoài trở lại, không cần cách ly

VHO- Theo dự án thí điểm "Hộp cát Phuket" của Thái Lan, du khách nước ngoài có thể hạ cánh trực tiếp tới hòn đảo này mà không cần qua cách ly.

Phuket đón khách nước ngoài trở lại, không cần cách ly - Ảnh 1.

Theo dự án thí điểm "Hộp cát Phuket", du khách nước ngoài có thể hạ cánh trực tiếp tới hòn đảo này mà không cần qua cách ly. Ảnh: CNA

Khách du lịch đang quay trở lại đảo Phuket của Thái Lan, sau khi chương trình thí điểm "Hộp cát du lịch" - mở cửa đón du khách nước ngoài mà không cần qua cách ly nếu xét nghiệm âm tính, đã chính thức được triển khai từ tháng 7. Có thể nói, thành công bước đầu của chương trình "Hộp cát Phuket" đã trở thành tiền đề cho kế hoạch lớn hơn của Thái Lan.

Theo dự án thí điểm "Hộp cát Phuket", du khách nước ngoài có thể hạ cánh trực tiếp tới hòn đảo này mà không cần qua cách ly. Họ chỉ cần phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm phòng vaccine Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19, trước khi được xe ô tô đưa về khách sạn.

Sau khi đến khách sạn, du khách sẽ phải đợi vài tiếng trong phòng để nhận lại kết quả xét nghiệm PCR. Nếu kết quả âm tính, họ được tự đo đi lại bất kỳ nơi nào trên đảo trong thời gian lưu trú.

Kể từ khi chương trình "Hộp cát du lịch" được thực hiện từ đầu tháng 7, hòn đảo nghỉ dưỡng Phuket đã nhanh chóng đón hơn 32.000 lượt du khách.

Kế hoạch hộp cát đã thành công trong việc nâng cao niềm tin của người dân địa phương vì chỉ có 91 trường hợp du khách nước ngoài có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và hầu hết đều được phát hiện tại sân bay. Các doanh nghiệp trên đảo phần nào cũng được thở phào.

Với thành công bước đầu nhưng có ý nghĩa to lớn này, giới chức Thái Lan đã tính toán tới các kế hoạch tham vọng hơn cho tháng 10 tới, bất chấp rủi ro làn sóng Covid-19 thứ 3 do biến thể Delta gây ra.

Chính phủ Thái Lan đã công bố giai đoạn 2 mở cửa đất nước tại 5 tỉnh nữa, gồm cả thủ đô Bangkok vào đầu tháng sau và 21 tỉnh khác vào giữa tháng 10 nhằm thúc đẩy ngành du lịch vốn chiếm 1/5 GDP của Thái Lan.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc