IMF, Ngân hàng Thế giới kêu gọi cung cấp thêm vắcxin cho các nước nghèo

VHO- Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva và các nhà lãnh đạo tổ chức đa phương mới đây đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng Covid-19 cao tăng cường chia sẻ vắcxin ngừa Covid-19 cho những nước có thu nhập thấp và trung bình.

IMF, Ngân hàng Thế giới kêu gọi cung cấp thêm vắcxin cho các nước nghèo - Anh 1

Những nước có thu nhập thấp, trung bình cần được chia sẻ thêm vắcxin (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố chung, bà Kristalina cùng những người đứng đầu Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Thương mại Thế giới đã bày tỏ lo ngại rằng, sẽ không thể tiêm chủng cho ít nhất 40% dân số ở tất cả các quốc gia vào cuối năm 2021 nếu không có hành động khẩn cấp nào được thực hiện.

Chênh lệch lớn về tỷ lệ tiêm chủng ở các nền kinh tế tiên tiến và các nước đang phát triển sẽ là một vấn đề chính thức được nêu ra trong Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu trực tuyến mà Hoa Kỳ đang tổ chức bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Theo Reuters đưa tin trong tuần này, Hoa Kỳ đang thúc đẩy các nhà lãnh đạo thông qua một mục tiêu thậm chí còn tham vọng hơn mục tiêu tại Hội nghị Thượng đỉnh là giúp 70% dân số thế giới được tiêm chủng vào thời điểm diễn ra Đại Hội đồng 2022.

Các nhà lãnh đạo cũng cho biết thêm, những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao đã mua chung nhiều hơn 2 tỷ liều so với nhu cầu. Các nước này cần hoán đổi lịch giao vắcxin trong thời gian ngắn với các chương trình phân phối toàn cầu để có thể giải quyết chênh lệch về tỷ lệ tiêm chủng ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Bên cạnh đó, họ cũng kêu gọi các quốc gia có thu nhập cao thực hiện cam kết tài trợ về liều lượng vắcxin cho những nước đang có nhu cầu nhưng nguồn lực bị hạn chế. Các nhà sản xuất cũng nên ưu tiên hoàn thành hợp đồng của mình với COVAX và AVAT (một chương trình phân phối của châu Phi). Đồng thời, tính minh bạch cũng phải được giải quyết bằng việc công khai chi tiết về lịch trình giao hàng cho tất cả các lô vắcxin.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc