Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Môn thể thao “lạ lẫm” ở Afghanistan

Chủ Nhật 26/09/2021 | 16:55 GMT+7

VHO- Cuối mỗi tuần, các võ sĩ từ khắp Afghanistan sẽ tụ tập ở một sân công cộng đầy bụi ở Thủ đô Kabul để thi đấu. Họ sẽ tham gia tranh tài ở một môn thể thao mới lạ kết hợp giữa Judo và đấu vật.

Các võ sĩ từ khắp Afghanistan biểu diễn kỹ năng Judo và đấu vật ở công viên Chaman-e-Huzuri, Thủ đô Kabul (Ảnh: AFP)

Các cuộc tụ tập không chính thức này thường thu hút lượng lớn người hâm mộ đến cổ vũ cho những võ sĩ yêu thích của họ. Bên cạnh đó, đám đông còn chế giễu, kích động những người mà họ muốn thấy thua cuộc.

Những võ sĩ chủ yếu đến từ Samangan, Kunduz, Baghlan của Afghanistan. Mohammad Atef  (31 tuổi), một VĐV khỏe mạnh đến từ tỉnh Samangan, miền bắc nước này cho biết: “Tôi đã thi đấu được 17 năm và tôi luôn thấy phấn khích khi được so tài. Trong trận đấu vừa qua, đối thủ của tôi là võ sĩ khác đến từ Kanduz. Tôi đã giành chiến thắng sau khi hạ gục đối thủ bằng một cú ném đầy kỹ thuật và có dạng như hình xoắn ốc”.

Hay với Hekmat, một thanh niên 21 tuổi đến từ Samangan cũng đã bắt đầu sự nghiệp thi đấu chính thức của mình bằng chiến thắng rạng rỡ đầu tiên vào cuối tuần. “Tôi đã chơi môn này được khoảng 10 năm, từ thời thơ ấu. Nhưng tôi chỉ mới đến Kabul vài tháng gần đâu sau khi đấu vật ở các tỉnh và huyện khác”, Hekmat nói.

Một võ sĩ giành chiến thắng chỉ sau khoảng 1 phút tranh tài

Được biết, Judo và đấu vật là những môn đặc biệt phổ biến ở miền Bắc Afghanistan. Những nơi này thường sản sinh ra các nhà vô địch địa phương mà họ cử đi thi đấu tại cuộc thi khu vực. Hay thậm chí, nhiều người đã trở thành VĐV thể thao đỉnh cao, đêm lại vinh quang cho quốc gia.

Mặc dù là những môn thi đấu được biết đến rộng rãi trên thế giới nhưng khi kết hợp lại với nhau, môn thể thao “phối hợp” này lại trở thành điều gì đó khó hiểu với người xem khi luật thi đấu được cho là lạ lẫm. Trọng tài vẫn sẽ là người đảm bảo các võ sĩ thi đấu đúng luật.

Bên cạnh đó, một trận tranh tài của môn thể thao kết hợp giữa Judo, đấu vật thường chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn. Hiếm khi nào một cuộc chiến kéo dài hơn 1 hoặc 2 phút. Sau khi kết thúc, các đối thủ ôm nhau thể hiện tinh thần thể thao cho dù kết quả có ra sao.

Các cuộc thi đấu thường thu hút lượng lớn người hâm mộ cổ vũ cho các võ sĩ

Việc lựa chọn đối thủ thi đấu cũng sẽ được những người tổ chức cân nhắc dựa trên cân nặng và thành tích để đảm bảo tính công bằng. Người giành chiến thắng sẽ được thưởng một khoản tiền nhỏ. Khoản cược võ sĩ giành chiến thắng giữa các cổ động viên vẫn diễn ra dù cờ bạc đã bị Taliban chính thức cấm. Tính kín đáo của cuộc thương lượng được đảm bảo khi những người này tự “dặn dò” nhau sau mỗi trận đấu.

Hiện, sân tụ tập thi đấu không ghi nhận sự xuất hiện của các thành phần thuộc Taliban. Những người có mặt tại buổi so tài nói rằng, nhóm Hồi giáo thường tránh các cuộc thi đấu về thể chất. “Chúng tôi tự tổ chức sự kiện. Điều này không dành cho Taliban”, một trọng tài nói.

ĐÌNH TOÁN (Theo AFP)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top