Đề xuất hỗ trợ trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công, Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng

VHO- UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh này về việc khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất trùng tu, tôn tạo các Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công; Nhà lưu niệm Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng và các di tích liên quan.

Đề xuất hỗ trợ trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công, Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng - Anh 1

Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công

Đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy hỗ trợ hơn 159,2 tỉ đồng để triển khai thực hiện đầu tư các công trình, hạng mục theo đúng tinh thần Hướng dẫn số 07 của Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng, trùng tu, tôn tạo các khu lưu niệm, nhà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu. Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh đã giao các Sở, ngành, địa phương khảo sát đánh giá, có báo cáo thực trạng để xây dựng Đề án trùng tu, tôn tạo Khu lưu niệm và các di tích có liên quan. 
Cụ thể, đối với Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) đã được đầu tư xây dựng với kinh phí hơn 76,2 tỉ đồng và đã đưa vào sử dụng vào tháng 3.2017. Đến nay, cơ bản các hạng mục vẫn đảm bảo phát huy giá trị. Tuy nhiên, một số cấu kiện của các hạng mục đã có hiện tượng bị hư hỏng do thời tiết và mối mọt. Cạnh đó cần phải đầu tư thêm một số hạng mục mới để phát huy giá trị của di tích. Nhằm bảo trì, bảo dưỡng và phát huy giá trị Khu lưu niệm này, UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất kinh phí dự kiến 10 tỉ đồng để thực hiện đầu tư trùng tu, tôn tạo các hạng mục hiện hữu đã hư hỏng; đầu tư xây dựng mới các hạng mục để phát huy giá trị di tích: Phục dựng ngôi nhà thời thơ ấu của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, xây dựng Bia định danh và mua sắm tủ, kệ sách Thư viện cộng đồng. 
Đối với Khu lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) đang đầu tư xây dựng dự án Phát huy giá trị di tích với tổng mức đầu tư hơn 49,8 tỉ đồng. Hiện đang triển khai thi công với khối lượng thực hiện đạt 25% so với tổng mức đầu tư. Tỉnh Quảng Nam đề xuất cho phép điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục cho phù hợp với điều kiện thực tế và cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2023.

KHÁNH CHI
 

Ý kiến bạn đọc