New Zealand chấp nhận sống chung với Covid-19

VHO- New Zealand ngày 4.10 đã tuyên bố chính thức từ bỏ chiến lược loại bỏ dịch Covid-19 (Zero-Covid-19) trong bối cảnh biến thể Delta lây lan mạnh mẽ. Thay vào đó, nước này sẽ sống chung với virus và kiểm soát sự lây lan khi tỷ lệ tiêm chủng tăng lên.

New Zealand chấp nhận sống chung với Covid-19 - Anh 1

New Zealand từ bỏ chiến dịch Zero-Covid-19 do không hiệu quả (Ảnh: AFP)

New Zealand thuộc một trong số ít các quốc gia có khả năng đưa số ca nhiễm Covid-19 về 0 vào cuối năm ngoái. Đồng thời, không ghi nhận số ca mắc mới trong suốt thời gian dài. Tuy nhiên, tình hình dần trở nên căng thẳng khi quốc gia Thái Bình Dương xuất hiện ca mắc chủng Delta vào giữa tháng 8.

Trong cuộc họp báo thông tin về sự thay đổi chiến lược chống dịch, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã thừa nhận: “Với sự bùng phát do biến thể Delta, việc đưa các ca nhiễm trở về con số 0 là điều vô cùng khó khăn. Chấp nhận sống chung với dịch là sự thay đổi linh hoạt theo thời gian. Vắcxin sẽ hỗ trợ, giúp người dân sống chung an toàn với Covid-19”.

Bà Adern cũng cho biết sẽ chấm dứt phong tỏa cấp độ 4 với thành phố Auckland. Các lệnh hạn chế sẽ dần được nới lỏng theo giai đoạn với một số quyền tự do sẽ được khôi phục vào hôm nay. Mục đích là để tránh ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của 1,7 triệu dân thành phố mà vẫn đảm bảo chặn đà lây lan của virus SARS-CoV-2.

Cụ thể, người dân Auckland sẽ có thể rời khỏi nhà để gặp người thân, đi đến bãi biển và công viên với điều kiện không tụ tập quá 10 người.

Việc thay đổi chiến lược sang sống chung với Covid-19 của New Zealand diễn ra trong khi cả nước vẫn ghi nhận 29 trường hợp nhiễm mới vào thứ 2, nâng tổng số ca mắc trong đợt bùng phát hiện tại lên 1.357. Hầu hết các trường hợp này đều ở Auckland, nơi đã thực hiện giãn cách xã hội trong gần 50 ngày.

Khi áp lực ngày càng gia tăng, Thủ tướng New Zealand nhận định thay vì nỗ lực đưa các ca mắc về 0, nước này sẽ tập trung tiêu diệt virus và dập các ổ dịch. Việc thực hiện các lệnh hạn chế nghiêm ngặt cũng sẽ chấm dứt sau khi 90% dân số đủ điều kiện được chủng ngừa. Hiện nay, đã có khoảng 2 triệu người New Zealand được tiêm đủ 2 mũi, chiếm tỷ lệ 48% dân số.

“Rõ ràng việc thực hiện giãn cách xã hội kéo dài với các yêu cầu nghiêm ngặt đã không giúp chúng tôi quá nhiều trong việc giảm số ca bệnh. Giờ thì với việc tiêm phòng, mọi thứ đã khác nên chúng tôi cũng phải thay đổi trong cách thực thi chống dịch”, Thủ tướng Adern cho hay.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc