Singapore: Cấm con gái chủng ngừa Covid-19, vợ cũ bị chồng kiện

VHO- Một người đàn ông Singapore đã đệ đơn kiện lên tòa án, đề nghị cho con gái 16 tuổi của mình được tiêm vắcxin phòng Covid-19 sau khi bị người vợ cũ cấm đoán. Các bên liên quan trong vụ kiện hiện đã được giấu danh tính do cô bé thuộc đối tượng trẻ vị thành niên.

Singapore: Cấm con gái chủng ngừa Covid-19, vợ cũ bị chồng kiện - Anh 1

Trẻ 16 tuổi ở Singapore thuộc đối tượng được tiêm phòng Covid-19 (Ảnh: The Straits Times)

Trong tài liệu của Tòa án Công lý Gia đình mà kênh truyền hình tin tức Channel News Asia được tiếp cận, người đàn ông này và vợ mình đã kết hôn vào năm 2013 tại Singapore. Tuy nhiên chỉ 2 năm sau đó, cả 2 đã ly hôn và cùng chia sẻ quyền nuôi dưỡng con theo các điều khoản được tòa án yêu cầu.

Trong đơn kiện, người chồng viết không hề có ý kiến nào về vấn đề quyền giám hộ, chăm sóc con cho đến thời gian gần đây. “Tôi đã được tiêm phòng đầy đủ và tôi muốn con gái tôi cũng được tiêm chủng. Điều này càng quan trọng khi Chính phủ công bố chính sách hiện tại về việc sống chung với Covid-19…”, người đàn ông viết.

Người cha cũng cho hay, hầu hết các bạn cùng lớp của con gái mình đã được tiêm phòng Covid-19 và ông tin rằng chỉ có tiêm vắcxin mới là biện pháp tốt nhất để bảo vệ con người khỏi sự nguy hiểm của dịch bệnh. Tuy nhiên, vợ cũ của ông lại phản đối mạnh mẽ quyết định này.

Sau một thời gian thảo luận và không tìm được tiếng nói chung, người đàn ông cho biết, không còn cách nào khác là phải nộp đơn lên tòa án để thay đổi tình hình, cho phép ông toàn quyền quyết định về việc đưa con đi tiêm phòng.

Trong đơn kiện, con gái chung của 2 người cũng đính kèm theo một bức thư bày tỏ mong muốn sớm được chủng ngừa Covid-19: “Do số lượng ca bệnh trong cộng đồng tăng lên những tuần gần đây, tôi đã quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình và người thân xung quanh. Tôi muốn được tiêm phòng để chống lại loại virus nguy hiểm này… Việc tiêm vắcxin cũng sẽ giúp tôi có cơ hội được đi du lịch, có một cuộc sống bình thường như tự do đi xem phim, ra ngoài ăn tối cùng bạn bè”.

Hiện tại, người mẹ chưa phản hồi gì về đơn kiện. Người cha và con trong sự việc đang mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp can thiệp để được thực hiện quyền lợi về tiêm chủng.

ĐÌNH TOÁN (Theo Channel News Asia)

Ý kiến bạn đọc