Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

TP.HCM thu hẹp dần bệnh viện dã chiến

Thứ Hai 11/10/2021 | 10:15 GMT+7

VHO- Các bệnh viện dã chiến cấp thành phố sẽ lần lượt ngừng hoạt động từ cuối tháng 10 đến tháng 12. Các bệnh viện chuyên khoa Nhiễm và đa khoa nghiên cứu phương án thành lập Khoa Covid-19 tại đơn vị, đồng thời phục hồi dần công năng của các bệnh viện nhằm đảm bảo thực hiện hai chức năng trong tình hình mới.

 

 Các bệnh viện dã chiến của quận, huyện tiếp tục đảm trách thu dung các trường hợp F0 mới không đủ điều kiện cách ly tại nhà

Đó là vừa sẵn sàng thu dung, điều trị người mắc Covid-19, vừa đảm bảo chức năng khám chữa bệnh thông thường và điều trị chuyên khoa cho người dân.

Ngày 10.10, Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố đã thành lập 16 bệnh viện dã chiến có nhiệm vụ chính là thu dung điều trị các trường hợp F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ với quy mô khoảng 37.000 giường. Hiện còn đang điều trị cho khoảng 9.443 trường hợp F0. Đến nay, tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát nên Sở Y tế xây dựng lộ trình ngừng hoạt động đối với các bệnh viện dã chiến thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ. Trả lại các khu nhà tái định cư, ký túc xá được trưng dụng thành lập bệnh viện dã chiến trước đây để chuẩn bị cho học sinh - sinh viên các trường bắt đầu trở lại học tập cũng như đưa những khu nhà tái định cư đi vào phục vụ người dân.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng, dự kiến các bệnh viện dã chiến thành phố sẽ lần lượt ngừng hoạt động vào cuối tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Riêng các bệnh viện dã chiến số 3, số 6, số 8 tại khu tái định cư Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) đã được đầu tư hệ thống oxy lỏng, giường hồi sức đảm trách tiếp nhận F0 nặng sẽ tiếp tục hoạt động để các bệnh viện dã chiến khác ngừng hoạt động theo lộ trình. Ngoài ra, bệnh viện dã chiến số 5 cũng sẽ ngừng hoạt động sau cùng do yêu cầu hỗ trợ tiếp nhận các trường hợp F0 mức độ nhẹ và trung bình từ các bệnh viện trong khu vực trung tâm thành phố gồm: Bệnh viện Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương và Bệnh viện An Bình.

Sở Y tế TP.HCM cho biết trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh, một số quận, huyện cũng chủ động thành lập bệnh viện dã chiến để thu dung điều trị các trường hợp F0 có triệu chứng, giảm tải cho các bệnh viện dã chiến cấp thành phố. Mô hình này đang phát huy hiệu quả trong giai đoạn hiện nay, giúp cho các bệnh viện quận, huyện chuyển đổi trở lại công năng ban đầu để thực hiện chức năng khám, chữa bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn. Hơn nữa, khi giải thể các bệnh viện dã chiến của thành phố, các bệnh viện dã chiến của quận, huyện đảm trách thu dung các trường hợp F0 mới không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Tính đến nay đã có 15 bệnh viện dã chiến quận, huyện đi vào hoạt động với tổng quy mô gần 7.000 giường. Theo kế hoạch, những quận, huyện khác sẽ sớm thành lập bệnh viện dã chiến với quy mô từ 300 - 500 giường/bệnh viện, trong đó có 30 - 50 giường oxy do bệnh viện quận, huyện hoặc bệnh viện thành phố trên cùng địa bàn đảm trách. Riêng những bệnh viện dã chiến quận, huyện đang sử dụng cơ sở hạ tầng là trường học sẽ di dời sang cơ sở hạ tầng mới phù hợp, ưu tiên sử dụng nguồn đất công thành lập bệnh viện dã chiến để có thể sử dụng lâu dài.

Đối với các trung tâm hồi sức Covid-19 do Bộ Y tế thiết lập với sự đảm trách của các bệnh viện Trung ương sẽ được bàn giao lại cho TP.HCM để tiếp tục duy trì hoạt động. Đồng thời triển khai mô hình bệnh viện dã chiến 3 tầng tại các bệnh viện dã chiến số 13, 14 và 16 trên cơ sở sáp nhập các Trung tâm hồi sức Covid-19 nằm kế cạnh. Theo dự kiến của ngành y tế TP.HCM, từ nay đến ngày cuối tháng 10 sẽ có 26 bệnh viện công lập được phục hồi trở lại công năng ban đầu để tiếp nhận điều trị các bệnh thông thường cho người dân. Đến cuối năm nay sẽ tiếp tục phục hồi thêm 14 bệnh viện công lập. Hiện đã có Bệnh viện quận 7 và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi được chuyển đổi công năng thành bệnh viện tiếp nhận người bệnh không mắc Covid-19. 

 HOÀNG QUÂN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top