Cô gái người Chăm thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

VHO- Những ngày qua, cô gái người Chăm Đàng Vương Huyền Trân (quê gốc ở Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận) tham dự cuộc thi ảnh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 (Miss Universe Vietnam) đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ và yêu mến của đông đảo khán giả. Mọi người đều mong muốn cô gái này sẽ đại diện giới thiệu văn hóa và nét đẹp truyền thống của người Chăm đến với bạn bè khắp nơi.

Cô gái người Chăm thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Anh 1

 

 Thí sinh Đàng Vương Huyền Trân lựa chọn trang phục truyền thống của phụ nữ Chăm để dự thi

 Trên Fanpage Miss Universe Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tính đến ngày 1.10, phần dự thi của thí sinh Đàng Vương Huyền Trân đã nhận được gần 30.000 lượt like, trên 6.000 lượt comment và trên 3.000 lượt chia sẻ. Cô cho biết, rất vui và bất ngờ khi được nhiều người quan tâm, ủng hộ tại cuộc thi ảnh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Sự yêu mến của khán giả là động lực lớn để cô phấn đấu vào những vòng trong và hy vọng đoạt giải cao của cuộc thi sắp tới.

Ngoài chiều cao ấn tượng 1,76m cùng số đo ba vòng 86-64-96, thí sinh Đàng Vương Huyền Trân còn gây ấn tượng với nụ cười tỏa nắng và nhan sắc xinh đẹp tự nhiên của một thiếu nữ Chăm truyền thống. Với mong muốn giới thiệu đến khán giả về văn hóa dân tộc Chăm, người đẹp sinh năm 2001 đã chọn mặc trang phục truyền thống cho những bức hình tham gia dự thi. Cô cho biết sẽ không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng để giới thiệu đến mọi người về vẻ đẹp của quê hương Ninh Thuận và những địa điểm tham quan du lịch mới lạ đầy nắng và gió.

Do dịch bệnh Covid-19 nên hiện Huyền Trân đang học online tại nhà. Tranh thủ thời gian giãn cách, cô tích cực ôn luyện những khả năng của mình cho cuộc thi sắp tới. Huyền Trân là con gái đầu trong gia đình và sau cô là người em trai. Bố của cô là thạc sĩ, giảng viên ở một ngôi trường trong tỉnh, còn mẹ cô làm nội trợ, chăm sóc gia đình. Huyền Trân học giỏi từ bé và hiện đang là sinh viên năm thứ 3 ngành Quản lý công nghiệp của Trường sư Đại học phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

Người đẹp chia sẻ: “Ngay từ nhỏ, khi xem các cuộc thi sắc đẹp, em đã có ước mơ một ngày nào đó mình sẽ dự thi hoa hậu để giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của người Chăm đến bạn bè khắp nơi. Sự thành công của Hoa hậu H’Hen Niê đã có ảnh hưởng mạnh đến suy nghĩ của em. Được gia đình và bạn bè ủng hộ nên giữa tháng 8 năm nay em đã tự tin đăng ký dự thi ảnh online”. Huyền Trân cho biết thêm, khi biết con gái được nhiều người quan tâm, ủng hộ trên Fanpage Miss Universe Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cha mẹ em rất vui và động viên dù kết quả có thế nào thì cũng phải cố gắng, nỗ lực hết mình.

Theo ông Huỳnh Ngọc Hành, trưởng thôn Tân Đức, xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước), đây là lần đầu tiên địa phương có thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nên mọi người trong thôn rất ủng hộ. Đây đồng thời cũng là niềm vui, niềm tự hào của của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận nói chung và đồng bào làng Chăm thôn Tân Đức nói riêng. Hy vọng cái tên Đàng Vương Huyền Trân sẽ tiếp tục tiến sâu để mang bản sắc văn hóa Chăm đến với bạn bè trong và ngoài nước. 

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc