Thánh địa Mecca xóa bỏ giãn cách xã hội

VHO- Đại Thánh đường Hồi giáo lớn ở Thánh địa Hồi giáo Mecca thuộc Arab Saudi đã hoạt động hết công suất từ ngày 17.10. Nhờ đó, nhiều tín đồ theo đạo Hồi đã có thể cùng nhau sánh vai cầu nguyện lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu.

Thánh địa Mecca xóa bỏ giãn cách xã hội - Anh 1

Lượng lớn người cầu nguyện đứng trước Kaaba (Ảnh: AFP)

Theo đó, giới chức đã loại bỏ quy định đứng theo vị trí đánh dấu để hướng dẫn mọi người thực hiện giữ khoảng cách. Đại Thánh đường được xây dựng xung quanh Kaaba, khối đá thiêng có màu đen. Các tín đồ sẽ vừa đi quanh khối đá, vừa cầu nguyện.

Theo hãng thông tấn chính thức của Arab Saudi SPA: “Điều này là phù hợp với quy xu hướng chung hiện nay là giảm bớt các biện pháp nghiêm ngặt trong phòng dịch mà vẫn đảm bảo an toàn. Những người đến hành hương có thể hoàn toàn yên tâm với việc hoạt động hết công suất của Đại thánh đường”.

Theo các hình ảnh và cảnh quay vào sáng Chủ nhật vừa qua (giờ địa phương), các tín đồ đến từ nhiều nơi trên thế giới đã xếp hàng thẳng tắp và đi quanh Kaaba để cầu nguyện. Để đảm bảo an toàn sức khỏe, dù nới lỏng giãn cách xã hội nhưng các nhà chức trách vẫn yêu cầu phải đeo khẩu trang trong khuôn viên nhà thờ hồi giáo

Ngoài ra, khu vực gần nhất với Kaaba vẫn bị cấm lại gần. Các tín đồ sẽ cầu nguyện từ xa.

Arab Saudi đang dần mở cửa và bắt đầu tiếp đón du khách nước ngoài đã tiêm đầy đủ vắcxin từ ngày 1.8. Trong đó, giới chức sẽ cho phép du khách quốc tế đạt yêu cầu về chủng ngừa được tham gia lễ hành hương Umrah.

Thánh địa Mecca xóa bỏ giãn cách xã hội - Anh 2

Nhân viên an ninh kiểm tra chứng nhận tiêm chủng của tín đồ tại Thánh địa Mecca (Ảnh: Reuters)

Umrah, lễ hành hương có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào thường thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới. Khác với lễ hành hương nổi tiếng Haji, Umrah chỉ mang tính chất khuyến khích và không bắt buộc đối với tất cả những người Hồi giáo

Không chỉ riêng với du khách nhập cảnh với mục đích hành hương, “quốc gia từng ẩn dật Arab Saudi” cũng đang cố gắng chào đón nhiều khách du lịch hơn nhằm cải thiện hình ảnh đất nước với thế giới.

Hành hương về Thánh địa Mecca một lần trong đời là một trong năm nghĩa vụ của người theo đạo hồi. Theo truyền thuyết kể lại, Mecca chính là quê hương của Giáo chủ Mohammad. Ông được coi là “Thánh thụ mệnh” tiếp thu sứ mệnh chân chủ trao cho, thực hiện công cuộc truyền bá đạo Hồi.

Tín đồ hành hương về Mecca phải dùng chính kinh phí của bản thân để đi. Trước khi đi, người hành hương phải chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho những người ở nhà. Tín đồ khi đến Mecca phải mặc bộ đồ trắng giống nhau để không phân biệt màu da, địa vị xã hội, tạo sự bình đẳng trước Thánh.

Tuy quan trọng nhưng SARS-CoV-2 đã làm gián đoạn nghiêm trọng các cuộc hành hương của người Hồi giáo đến Arab Saudi. Đây cũng là hoạt động mang lại doanh thu chính cho vương quốc và thu về tới 12 tỷ USD mỗi năm.

Tính đến nay, Arab Saudi ghi nhận 547.000 trường hợp mắc Covid-19. Trong đố đó, 8.760 ca đã tử vong. Theo Our World In Data, đến nay, 59,3% công dân của Arab Saudi đã được tiêm đủ 2 mũi.

ĐÌNH TOÁN (Theo AFP)

Ý kiến bạn đọc