Thanh toán vé tàu điện ngầm bằng nhận dạng gương mặt tại Nga

VHO - Thủ đô Moscow, Nga mới cho ra mắt hệ thống thanh toán vé tàu điện ngầm dựa trên công nghệ nhận diện khuôn mặt đầu tiên trên thế giới.

Hệ thống thanh toán dựa trên công nghệ nhận diện khuôn mặt được lắp đặt tại các cửa vào ở hơn 240 ga tàu điện ngầm tại Moscow

Hệ thống mang tên "Face Pay", có nghĩa là thanh toán bằng gương mặt, đã được lắp đặt tại các cửa vào ở hơn 240 ga tàu điện ngầm tại Moscow.

Để vào tàu điện ngầm, hành khách không cần tiền mặt, thẻ hay điện thoại thông minh, chỉ cần nhìn vào camera trên cửa quay. Nhờ đó, hành khách cũng sẽ không cần phải chạm vào điện thoại thông minh hoặc bất cứ bề mặt nào khác, giảm lo ngại trong bối cảnh dịch bệnh.

Để kích hoạt Face Pay, hành khách sẽ cần kết nối ảnh, thẻ ngân hàng và thẻ chuyển tuyến với dịch vụ tàu điện ngầm thông qua ứng dụng di động. Dữ liệu của hành khách sẽ được "mã hóa an toàn" do camera trên cửa quay ghi nhận các đặc điểm sinh trắc học thay vì hình ảnh khuôn mặt hoặc các dữ liệu cá nhân khác.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc