Sri Lanka tiêm mũi tăng cường vắc xin ngừa Covid-19 cho nhân viên du lịch

VHO- Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mới đây đã yêu cầu tiêm mũi thứ 3 vắc xin phòng Covid-19 cho nhân viên tuyến đầu chống dịch và nhân viên trong ngành du lịch vào tháng tới. Đây là động thái nằm trong nỗ lực của Chính phủ Sri Lanka nhằm khôi phục ngành du lịch.

Sri Lanka tiêm mũi tăng cường vắc xin ngừa Covid-19 cho nhân viên du lịch - Anh 1

Nhân viên y tế, những người làm trong ngành du lịch của Sri Lanka sẽ được tiêm mũi bổ sung (Ảnh: Reuters)

Theo Văn phòng Tổng thống nước này, hơn 1 triệu người bao gồm nhân viên an ninh, nhân viên chăm sóc sức khỏe và nhân viên ngành du lịch sẽ được tiêm mũi thứ 3 vắc xin Pfizer từ ngày 1.11.

Bộ trưởng Du lịch Sri Lanka Prasanna Ranatunga cho hay: “Chúng tôi hiện đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ đến từ du khách các nước Nga, Anh, Pháp, Đức. Các chuyến bay an toàn sẽ được thiết lập từ tháng tới. Mục tiêu của Sri Lanka là sẽ có một mùa du lịch sôi động trong thời gian mùa đông từ 11.3 đến tháng 4 năm sau”.

Sri Lanka vốn là quốc gia phụ thuộc nhiều vào du lịch quốc tế. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, doanh thu đến từ du lịch của nước này đã giảm mạnh từ 4,3 tỷ USD năm 2018 xuống chỉ còn 33 triệu USD trong 8 tháng đầu năm nay. 400.000 người làm việc trong lĩnh vực du lịch cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Phục hồi du lịch hiện là một trong những mục tiêu quan trọng Sri Lanka hướng đến để cải thiện nền kinh tế.

Cho đến nay, Sri Lanka đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 60% trong tổng số 22 triệu dân của mình. Nhờ vào nỗ lực đẩy nhanh tốc độ chủng ngừa cho người dân, Sri Lanka đã có thể nới lỏng một số hạn chế đi lại với du khách quốc tế vào cuối tháng trước. Cụ thể, những khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ và có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ được nhập cảnh với mục đích du lịch mà không cần qua khâu kiểm dịch.

Tuy nhiên, phải chờ đến 1.11, giới chức Sri Lanka mới cho phép du khách đi tàu liên tỉnh. Trong thời gian chờ đợi đến thời điểm trên, các nhà chức trách sẽ tập trung vào việc giảm tỷ lệ tử vong do Covid-19 gây ra xuống mức 0.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

 

Ý kiến bạn đọc