Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Cảnh giác, không để bùng lên đợt dịch mới

Thứ Tư 27/10/2021 | 11:17 GMT+7

VHO- Nhiều địa phương phía Bắc đã xuất hiện những ổ dịch nhỏ, trong đó có bệnh nhân trở về từ các địa phương có dịch, có bệnh nhân không xác định được nguồn lây. Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương nâng cao cảnh giác, không để bùng lên ổ dịch mới. 

 Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai tạm dừng hoạt động để phòng dịch Ảnh: HOÀNG SƠN

Sau Hà Nam, Phú Thọ là Hà Nội xuất hiện việc tăng các ca nhiễm mới, trong đó có nhiều ca trong cộng đồng không xác định được nguồn lây. Ngày 25.10, Hà Nội ghi nhận thêm 18 ca mắc mới thì có tới 15 ca được phát hiện trong cộng đồng. Đặc biệt là ổ dịch tại huyện Quốc Oai liên quan đến TAND huyện, kể từ ca nhiễm đầu tiên đến nay đã có 14 trường hợp dương tính, gồm 8 trường hợp có hộ khẩu thường trú tại huyện Quốc Oai và 6 trường hợp ở địa phương khác. Điều đáng lo ngại là số lượng trường hợp liên quan đến các ca F0 này rất lớn và liên quan đến nhiều địa phương. Qua điều tra, huyện đã truy vết được 4.783 trường hợp gồm 243 F1, 1.400 F2, 2.890 F3 và 250 trường hợp liên quan khác.
Ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, nguồn lây có thể được xác định là từ một cán bộ TAND huyện Quốc Oai có nhà ở thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai. Người này đã lây cho vợ, hai con và hai hàng xóm. Đây là chùm ca bệnh phức tạp nhất ở Hà Nội hiện nay bởi các bệnh nhân là cán bộ tòa án, công an có lịch trình di chuyển nhiều nơi. Huyện Quốc Oai đã ra quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với 7 khu vực có ca nhiễm Covid-19 và 3 trụ sở cơ quan Nhà nước; đưa toàn bộ F1 đi cách ly tập trung. Tòa án huyện phải tạm dừng hoạt động vì toàn bộ cán bộ phải đi cách ly.
Đánh giá về ổ dịch này, ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, cũng không lo ngại lắm bởi vì đa số các trường hợp và người dân đã tiêm vắc xin nên các đối tượng mắc đều nhẹ, không có triệu chứng. “Tuy nhiên, vấn đề là không được để bùng quá, lây lan sang các đối tượng chưa được tiêm chủng nên vẫn phải cách ly, phong tỏa những điểm có xuất hiện người nhiễm. Hiện chưa thể buông lỏng được vì ở nhiều địa phương khác, tỷ lệ người chưa tiêm vắc xin như người nhập cư về hoặc trẻ em... chiếm tỷ lệ cao”, ông Phu nhấn mạnh. Ngoài ổ dịch tại Quốc Oai, trên địa bàn Hà Nội còn ghi nhận nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 sau khi trở về từ vùng dịch. Ông Khổng Minh Tuấn đề nghị các địa phương cần chỉ đạo hết sức khẩn trương nhanh chóng xác định hết F1, không bỏ sót F1 và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời nếu không nguy cơ lan rộng sẽ rất cao.
Tại hội nghị kiểm điểm, đánh giá 10 ngày thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19” do Bộ Y tế tổ chức trực tuyến với các điểm cầu UBND tỉnh, thành phố, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, về cơ bản hiện nay đã kiểm soát được tình hình dịch tại các địa bàn trọng điểm như TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và một số địa phương khác. Tuy nhiên sau khi nới lỏng giãn cách, lượng người đi lại từ vùng có dịch về các địa phương rất nhiều và đã xuất hiện các ổ dịch mà nguồn lây chủ yếu từ những người trở về từ các vùng dịch.
Mặc dù các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch nhưng các tỉnh như Phú Thọ, Thanh Hoá, Nam Định hay một số địa phương ở khu vực Tây Nam Bộ đã ghi nhận nhiều ca bệnh liên quan đến người trở về từ vùng dịch. “Chúng tôi lo ngại nguy cơ bùng phát dịch rất lớn trong thời gian tới. Do đó, các địa phương phải nâng cao hơn mức độ cảnh giác với dịch”, Bộ trưởng Bộ Y tế nói đồng thời đề nghị các địa phương phải rà soát lại, kiểm soát người về từ 4 địa bàn TP.HCM, Long An, Bình Dương và Đồng Nai để phát hiện kịp thời và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. “Phải giám sát chặt chẽ, tiến hành xét nghiệm, cách ly… theo đúng hướng dẫn”, Bộ trưởng Bộ Y tế nói.
Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các địa phương phải coi công tác phòng chống dịch là trọng tâm để giữ được thành quả chống dịch đã có; quan trọng hơn cả là phải kiểm soát được tình hình dịch, tránh để xảy ra đợt dịch tiếp theo. Một trong những tiêu chí phân loại cấp độ dịch là độ bao phủ vắc xin. Bộ Y tế đã chỉ rõ cố gắng bao phủ mũi 1 cho các đối tượng, trong tháng 10 đạt bao phủ mũi 2 cho người trên 65 tuổi ở mức tối thiểu 80%; trong tháng 11 đạt mức bao phủ tương tự đối với người trên 50 tuổi. Lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng, có những địa phương làm tốt nhưng có những địa phương chưa đạt được tốc độ tiêm như mong muốn. Do đó các địa phương được phân bổ vắc xin phải tăng tốc tiêm chủng và cập nhật dữ liệu thông tin người tiêm lên nền tảng tiêm chủng theo đúng hướng dẫn. 

 QUỲNH HOA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top