Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 đã chọn được 3 đại sứ

VHO- Ngày 10.11 tới đây, Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Số 19, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội).

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc do Bộ VHTTDL tổ chức được phát động từ tháng 02. 2021. Đây là một trong những hoạt động triển khai Đề án Phát triển văn hóa đọc. Theo đó, Bộ VHTTDL đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2021 và Thể lệ của cuộc thi tới Bộ Công an, Hội Người mù Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các địa phương và các trường đại học/học viện.

Cuộc thi được tổ chức theo hai vòng, vòng sơ khảo tại Bộ Công an, Hội Người mù Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các địa phương và trường đại học học viện; vòng chung kết được tổ chức tại Hà Nội.

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên sau 08 tháng vận động triển khai đã có 6.882 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và học viện với 871.168 học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi vòng sơ khảo. Ban tổ chức đã nhận được 1.276 bài dự thi (trong đó: 987 bài dự thi của 55 tỉnh thành, Hội Người mù Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và 289 bài dự thi của sinh viên các trường đại học/học viện thuộc Bộ Công an và 26 trường cao đẳng, đại học/học viện trên cả nước tham dự vòng chung kết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021).

Ban Giám khảo đã tiến hành chấm các bài dự thi từ ngày 06-10.9.2021. Kết quả đã lựa chọn được 03 giải Đại sứ Văn hóa đọc; 08 giải Nhất; 16 giải Nhì; 52 giải Ba; 180 giải Khuyến khích; 02 giải phụ; 26 giải Chuyên đề và 15 giải Tập thể. Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

THANH VÂN

Ý kiến bạn đọc