Cự Nẫm – Từ làng chiến đấu kiểu mẫu đến làng văn hóa du lịch

VHO - Xã Cự Nẫm (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) là địa phương có nhiều giá trị tài nguyên du lịch tiêu biểu về tài nguyên thiên nhiên cùng với những giá trị văn hóa độc đáo của vùng “địa linh nhân kiệt”, làng chiến đấu hào hùng trong kháng chiến…

Cự Nẫm – Từ làng chiến đấu kiểu mẫu đến làng văn hóa du lịch - Anh 1

Đổi thay ở làng chiến đấu kiểu mẫu Cự Nẫm.

Ngày 5.11, ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án Làng văn hóa du lịch Cự Nẫm (Bố Trạch) với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành điểm đến tham quan, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí hấp dẫn tại khu vực Bắc Trung bộ.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân dân Cự Nẫm vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng quê hương trở thành căn cứ du kích.

Nhân dân Cự Nẫm đã vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng. Những kinh nghiệm qua thực tế ở Cự Nẫm đã đóng góp vào kho tàng kinh nghiệm chiến tranh của dân tộc, làm sâu sắc hơn nghệ thuật quân sự Việt Nam.  

Với những chiến công vang dội trong kháng chiến chống Pháp, cùng với những thành tích xuất sắc trong những năm chống Mỹ cứu nước và xây dựng CNXH, năm 1966 và năm 1970, hai lần Cự Nẫm vinh dự được Quốc hội tuyên dương đơn vị anh hùng. Cự Nẫm là “làng chiến đấu kiểu mẫu” ở Quảng Bình.  

Cự Nẫm – Từ làng chiến đấu kiểu mẫu đến làng văn hóa du lịch - Anh 2

Đài chiến công ở xã Cự Nẫm.

Cự Nẫm hôm nay đã có nhiều đổi thay, xóm làng sầm uất… Và để phát triển địa phương này trở thành địa điểm du lịch độc đáo, tỉnh Quảng Bình đã triển khai Đề án Làng văn hóa du lịch Cự Nẫm được thực hiện trong giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu chính của đề án đó là: Xây dựng Làng văn hóa du lịch Cự Nẫm thành khu du lịch hấp dẫn với hệ thống sản phẩm du lịch, dịch vụ đặc trưng của địa phương; hướng tới lợi ích cộng đồng và hợp tác cùng phát triển. Xây dựng Cự Nẫm là điển hình cho việc phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đệm VQG PN-KB cũng như trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, phấn đấu đến năm 2025, Làng văn hóa du lịch Cự Nẫm đủ điều kiện để công nhận khu du lịch cấp tỉnh; trở thành điểm đến tham quan, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí hấp dẫn tại khu vực Bắc Trung bộ. Trên cơ sở khai thác các lợi thế sẵn có về tài nguyên văn hóa bản địa, tài nguyên thiên nhiên và sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc thù ở Cự Nẫm sẽ tạo động lực cho sự phát triển bền vững của du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Bình.

Ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho biết: Làng văn hóa du lịch Cự Nẫm được xây dựng có tổng diện tích 3.279ha. Trong đó, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, đáp ứng tối thiểu 100.000 lượt khách mỗi năm. Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng tối thiểu 50.000 lượt khách lưu trú mỗi năm…

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình, xã Cự Nẫm là xã nông thôn mới có nhiều giá trị tài nguyên du lịch tiêu biểu, nổi bật hàng đầu trên địa bàn tỉnh với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên cùng với những giá trị văn hóa độc đáo của vùng “địa linh nhân kiệt”, làng chiến đấu hào hùng trong kháng chiến…

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc