Tuyển Việt Nam lại thua tối thiểu ở vòng loại World Cup 2022

VHO- Đội tuyển Việt Nam dù thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn nhận thất bại tối thiểu trước đội tuyển Saudi Arabia tại lượt trận thứ 6 bảng B Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra vào tối 16.11 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Tuyển Việt Nam sau 5 trận toàn thua vẫn đang xếp cuối bảng, còn tuyển Saudi Arabia đang ngự trị ngôi đầu sau 4 trận thắng và 1 trận hoà. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là tiếp tục nỗ lực thi đấu thật tốt để giành điểm số đầu tiên, trong khi đối thủ sẽ quyết tâm có được chiến thắng để tiếp tục cuộc đua tại bảng B để giành xuất đến World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam lại thua tối thiểu ở vòng loại World Cup 2022 - Anh 1

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) không để đối thủ tạo được thế trận áp đảo. Ảnh:  Tuấn Linh

So với trận đấu với tuyển Nhật Bản, HLV Park Hang-seo chỉ có duy nhất một sự thay đổi, đó là vị trí hậu vệ trái khi Thành Chung thay cho Tiến Dũng. Trong hiệp 1, các cầu thủ Saudi Arabia phối hợp nhóm nhỏ ít chạm rất tốt, khả năng xử lý bóng nhanh của đội khách giúp họ có thể trận nhỉnh hơn. Trong khi đó, tuyển Việt Nam cố gắng đeo bám quyết liệt để hạn chế khả năng chơi bóng của đội khách và không để cho đối thủ tạo nhiều cơ hội nguy hiểm.

Nhưng trong thế trận có thể xem là cân bằng, tuyển Saudi Arabia bất ngờ có bàn vươn lên dẫn trước ở phút 31 khi Fahad Al-Muwallad thực hiện đường chuyền thuận lợi bên cánh phải để Saleh Al-Shehri bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Saudi Arabia. Kết thúc 45 phút đầu tên, tuyển Saudi Arabia dẫn trước chủ nhà với tỷ số 1-0.

Tuyển Việt Nam lại thua tối thiểu ở vòng loại World Cup 2022 - Anh 2

Các cầu thủ áo đỏ thi đấu nỗ lực trong hiệp 2. Ảnh: Văn Phong

Ngay đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo có 2 sự thay đổi khi đưa Văn Toàn và Tiến Dũng vào sân thay lần lượt Tiến Linh và Duy Mạnh. Nhờ đó mà tuyển Việt Nam đã tạo được thế trận tốt hơn trước đối thủ. Đến phút 76, một tình huống đáng ý diễn ra khi Fahad Al-Muwallad dễ dàng dứt điểm tung lưới Tấn Trường. Tuy nhiên, VAR đã vào cuộc để xác định xem bàn thắng có hợp lệ hay không và trọng tài chính đã từ chối bàn thắng cho đội khách do một cầu thủ Saudi Arabia phạm lỗi với Thành Chung trước đó.

Ở những phút cuối trận, các cầu thủ Việt Nam rất nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng đối thủ là đội bóng hàng thủ thi đấu có tổ chức, khoa học nên dù đã cố gắng hết sức nhưng các chàng trai áo đỏ vẫn bất lực trong việc tìm kiếm đường đến khung thành đối phương.

Thua tối thiểu 0-1 trước Saudi Arabia, tuyển Việt Nam vẫn chưa có được điểm nào tại bảng B sau 6 thất bại liên tiếp, trong khi đội khách tiếp tục dẫn đầu bảng với 16 điểm.

VĨNH HY

 

Ý kiến bạn đọc