90 thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

VHO- Chiều 17-11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ “Ghi danh sổ vàng” năm 2021 cho 90 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô.

90 thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Anh 1

Thủ khoa xuất sắc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Phạm Mai Nhi biểu diễn giao hưởng bằng đàn piano 

Tham dự chương trình có Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Nguyễn Thái An; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đinh Thị Lan Duyên; Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh.

Chúc mừng các thủ khoa tại lễ ghi danh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh nhấn mạnh: Từ ngàn xưa đến nay, truyền thống hiếu học, coi trọng người tài là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Nối tiếp truyền thống tốt đẹp đó, từ nhiều năm nay, Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách thu hút, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài để xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

90 thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Anh 2

Các thủ khoa xuất sắc tại lễ ghi danh sổ vàng

“Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố vẫn luôn quan tâm, tạo điều kiện tổ chức hoạt động tuyên dương, ken thưởng Thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện năm 2021 với nghi thức trang trọng và sự chuẩn bị chu đáo nhất. Đây là sự quan tâm vô cùng đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền Thủ đô nhằm ghi nhận xứng đáng công sức, nỗ lực phấn đấu, cố gắng của sinh viên trong suốt quá trình học tập, sinh hoạt tại nhà trường”, Bí thư Thành đoàn Hà Nội khẳng định.

Trong 90 thủ khoa tiêu biểu được tuyên dương năm 2021, có 76 thủ khoa kết quả học tập đạt loại xuất sắc; 14 thủ khoa kết quả học tập đạt loại giỏi. Đặc biệt, có 16 thủ khoa xuất sắc tiêu biểu, trong đó có 3 thủ khoa là cán bộ Đoàn - Hội hoặc có thành tích trong công tác Đoàn - Hội; 10 thủ khoa đạt thành tích học tập xuất sắc tiêu biểu; 2 thủ khoa tham gia phòng, chống dịch Covid-19; 1 thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

90 thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Anh 3

90 thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Anh 4

90 thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Anh 5

90 thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Anh 6

Các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường ĐH, học viện trên địa bàn thành phố ghi danh sổ vàng năm 2021 

Bí thư Thành đoàn Hà Nội tin tưởng trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thủ khoa cũng giữ vững ý chí, tinh thần sáng tạo, khát vọng vươn lên, đồng thời có nhận thức, suy nghĩ về trách nhiệm của mình đối với việc chung của Thủ đô và đất nước.

Lễ “Ghi danh sổ vàng” là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình tuyên dương thủ khoa xuất sắc trên địa bàn Thủ đô hằng năm, nhằm thể hiện sự ghi nhận, biểu dương đối với quá trình phấn đấu học tập, rèn luyện, tinh thần vượt khó vươn lên của các sinh viên.

90 thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Anh 7

Nguyễn Kiều Vi, thủ khoa Đại học Văn hóa Hà Nội

90 thủ khoa xuất sắc ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Anh 8

 Đại diện thủ khoa trao sổ vàng cho đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội

Tại buổi lễ, thủ khoa Nguyễn Kiều Vi,Trường ĐH Văn hóa Hà Nội,hoàn thành việc học vượt tiến độ 01 năm cho biết đây không phải là niềm vinh dự của cá nhân em mà là niềm vinh dự, phần thưởng rất ý nghĩa cho nỗ lực, phấn đấu của bản thân, sự đồng hành và tạo mọi điều kiện tốt nhấtcủa gia đình để em yên tâm học tập, rèn luyện,cùng sự hướng dẫn, dạy bảo ân cần của các thầy, cô giáo Trường ĐH Văn hóa Hà Nội thân yêu trong xuất quá trình học tập và rèn luyện của mình.

Trần Huấn
 

Ý kiến bạn đọc