Khánh Hòa cải tạo bãi tắm trong vịnh Nha Trang

VHO- Ban Quản lý vịnh Nha Trang vừa có báo cáo đề xuất với UBND TP Nha Trang về chủ trương đầu tư Dự án tôn tạo bãi tắm Hòn Mun (DA) trong vịnh Nha Trang, để nâng cao chất lượng bãi tắm, thu hút khách du lịch. Theo đó, DA có tổng mức đầu tư dự kiến gần 1 tỉ đồng, tôn tạo khoảng 720m2 mặt bãi tắm tại Hòn Mun. Cụ thể, Ban Quản lý vịnh Nha Trang sẽ thực hiện thu gom, sắp xếp lại đá tảng lớn lởm chởm trên bãi tắm; tạo bậc tam cấp hình thành lối lên, xuống bãi tắm cho du khách...

Khánh Hòa cải tạo bãi tắm trong vịnh Nha Trang - Anh 1

 Bãi tắm ở Hòn Mun sẽ được cải tạo nâng cao chất lượng

Ông Huỳnh Bình Thái, Trưởng Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết: “UBND thành phố đã đồng ý về chủ trương đầu tư tôn tạo bãi tắm Hòn Mun. Đơn vị đang tiến hành xây dựng phương án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công. Dự kiến, việc tôn tạo sẽ hoàn thành trong năm 2021 để kịp khai thác, quảng bá du lịch trong năm 2022. Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã có phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội. Để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, đơn vị thi công sẽ có giải pháp như tránh để vật liệu rơi vãi, hạn chế thi công trong giờ cao điểm, thi công theo hình thức cuốn chiếu, khoanh vùng và tranh thủ lúc vắng khách, thủy triều xuống thấp...

Hòn Mun nằm về phía Đông Nam của đảo Bồng Nguyên thuộc phường Vĩnh Nguyễn, TP Nha Trang. Gọi là Hòn Mun vì đá ở nơi đây đen như gỗ mun hoàn toàn khác biệt so với những nơi khác. Hòn Mun không chỉ hấp dẫn du khách bởi biển xanh, cát trắng, nắng vàng mà còn thu hút bởi hệ sinh thái sinh vật biển và rạn san hô đa dạng và bắt mắt. Hòn Mun được Quỹ Ðộng vật hoang dã thế giới (WWF) đánh giá là khu vực đa dạng sinh học biển bậc nhất ở Việt Nam. Hòn Mun có 9 điểm tắm, lặn biển tập trung với nhiều mức độ lặn khác nhau. Bãi tắm Hòn Mun có chiều dài khoảng 120m, chiều rộng trung bình khoảng 30m, thu hút đông đảo khách du lịch khi đến trải nghiệm tắm biển, lặn ngắm san hô. Đặc biệt bãi tắm này được du khách trong nước vàkhách quốc tế như Nga, Trung Quốc… đánh giá là điểm đến đẹp và trải nghiệm thú vị bậc nhất tại Nha Trang.

 XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc