Mỹ phát cảnh báo “không đi du lịch” đến Đức và Đan Mạch

VHO- Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22.11 (giờ địa phương) đã khuyến cáo công dân nước này không nên đi du lịch đến Đức và Đan Mạch do số ca nhiễm Covid-19 gia tăng ở những quốc gia này.

CDC Mỹ đã nâng khuyến nghị của mình lên cấp độ 4, tức là mức rủi ro rất cao cho 2 quốc gia Đức và Châu Âu. Đồng thời nêu rõ, hiện chưa phải là thời điểm thích hợp để du lịch đến những quốc gia Châu Âu nêu trên. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ còn nhấn mạnh khuyến cáo người dân “không đi du lịch” đến cả 2 nước.

CDC Mỹ hiện liệt kê khoảng 75 điểm đến trên toàn thế giới ở cấp độ 4 bao gồm nhiều quốc gia Châu Âu như Áo, Anh, Bỉ, Hy Lạp, Na Uy, Thụy Sỹ, Romania, Ireland và Công hòa Séc… Các quốc gia Châu Á nằm trong danh sách này là Singapore và Malaysia.

Mỹ phát cảnh báo “không đi du lịch” đến Đức và Đan Mạch - Anh 1

 Du khách làm thủ tục tại sân bay Sân bay Quốc tế Logan, Massachusetts (Ảnh: Reuters)

Đức hiện là một trong những quốc gia có tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng với số ca mắc hằng ngày luôn ở ngưỡng cao. Đặc biệt, đối tượng dễ tổn thương lại là những người cao tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vắcxin và những trẻ em không đủ điều kiện chủng ngừa. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phải thừa nhận, các biện pháp chống dịch đang được áp dụng là chưa đủ mạnh để ngăn chặn sự lây lan của SARS-CoV-2 và cần phải có hành động mạnh mẽ hơn. Một loạt các biện pháp như yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính với người chưa tiêm chủng, hạn chế tiếp xúc hay bắt buộc tiêm phòng với đối tượng là nhân viên y tế, nhân viên viện dưỡng lão… đã được Đức đưa ra.

Tương tự, nước láng giềng Áo từ ngày 22.11 đã phải áp dụng các biện pháp cứng rắn đối với những người không chịu tiêm vắcxin. Quyền Bộ trưởng Y tế của Đưc Jens Spahn cảnh báo nếu tình hình tiếp tục diễn biến đáng lo ngại, Đức hoàn toàn có thể thực hiện các biện pháp phòng dịch giống với Áo.

Đầu tháng này, Tổ chức Y thế Thế giới (WHO) nêu rõ, các nước Châu Âu phải nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn virus lây lan khi số ca mắc mới và tử vong tăng mạnh. Chuyên gia Hans Kluge của WHO cảnh báo, tỷ lệ lây truyền tại 53 quốc gia Châu Âu đang ở mức đáng báo động. Các trường hợp mắc mới liên tục ở mức kỷ lụcdo biến thể Delta gây ra. Vị chuyên gia nhận định các nước cần thay đổi chiến thuật phòng dịch, từ phản ứng với sự gia tăng các ca nhiễm sang ngăn chặn ngay từ khi chúng bắt đầu.

Trái ngược lại, hiện một số nước đã được CDC hạ mức độ tư vấn du lịch từ cấp 4 xuống cấp 3 với nguy cơ thấp. Những quốc gia, vùng lãnh thổ được Mỹ gỡ cảnh báo nguy cơ cao là Israel, Aruba, Quần đảo Virgin của Mỹ, Curacao và Guadeloupe.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc