19 tập thể và 14 cá nhân được vinh danh tại Lễ trao giải cuộc thi Phát triển văn hóa đọc năm 2021

VHO- Sáng 2.12, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Phát triển văn hóa đọc năm 2021 đã được tổ chức tại Hà Nội. Đây được xem là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực đối với hoạt động phát triển văn hóa đọc tại địa phương, vùng miền và cộng đồng.

19 tập thể và 14 cá nhân được vinh danh tại Lễ trao giải cuộc thi Phát triển văn hóa đọc năm 2021 - Anh 1

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Phát triển văn hóa đọc năm 2021 được tổ chức tại Trụ sở Bộ VHTTDL

Tham dự buổi Lễ có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị trong và ngoài Bộ VHTTDL

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Phạm Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL), Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: Kể từ khi Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (theo Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017) nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đã được triển khai với sự chung tay góp sức của nhiều tổ chức, cá nhân trong xã hội.

19 tập thể và 14 cá nhân được vinh danh tại Lễ trao giải cuộc thi Phát triển văn hóa đọc năm 2021 - Anh 2

Ông Phạm Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL): Nhiều cá nhân, tập thể đã có những đóng góp ý kiến thiết thực nhằm xây dựng môi trường đọc, khuyến khích hoạt động đọc, tạo điều kiện để các chủ thể có thể tiếp cận và sáng tạo thông qua hoạt động đọc

Cũng theo ông Phạm Quốc Hùng, giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2021 do Bộ VHTTDL tổ chức gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp. Tuy nhiên trong suốt diễn ra, rất nhiều cá nhân, tập thể đã có những đóng góp ý kiến thiết thực nhằm xây dựng môi trường đọc, khuyến khích hoạt động đọc, tạo điều kiện để các chủ thể có thể tiếp cận và sáng tạo thông qua hoạt động đọc được Ban tổ chức ghi nhận.

19 tập thể và 14 cá nhân được vinh danh tại Lễ trao giải cuộc thi Phát triển văn hóa đọc năm 2021 - Anh 3

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và Vụ trưởng Vụ Thư viện Phạm Quốc Hùng trao giải cho các cá nhân và tập thể tham dự cuộc thi

Trong số 53 hồ sơ tham dự, Ban tổ chức đã trao giải cho 19 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát huy hiệu quả vốn tài liệu thư viện, tổ chức các dịch vụ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của mọi tầng lớp nhân dân. Từ những giải pháp cụ thể đó đã bảo đảm đời sống văn hóa tinh thần của người dân, góp phần duy trì và phát triển văn hóa đọc.

Bước sang năm 2022 và những năm tiếp theo, thực hiện quy định Luật Thư viện và Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2021 về tổ chức ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, việc tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng sẽ có nhiều thay đổi. Dự kiến trong năm 2022, Bộ VHTTDL sẽ sửa đổi, bổ sung quy định về quy chế trao giải thưởng phát triển văn hóa đọc qua đó kịp thời  tôn vinh, cũng như tạo động lực để cổ vũ, khích lệ các tổ chức, cá nhân trong xã hội tiếp tục cùng Bộ VHTTDL cùng chung tay phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Bài, ảnh: VŨ MỪNG

Ý kiến bạn đọc