Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Thêm 6 bang của Mỹ phát hiện biến chủng Omicron

Thứ Bảy 04/12/2021 | 15:57 GMT+7

VHO- Ngày 3.12 (giờ địa phương), thêm 6 bang của Mỹ xác nhận có các ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định Delta vẫn là mối đe dọa lớn nhất khi bước vào mùa đông và người Mỹ bắt đầu kỳ nghỉ, tụ tập cuối năm.

Tiêm chủng vẫn là biện pháp hữu hiệu bảo vệ con người trước các biến thể của Covid-19 (Ảnh: Reuters)

New Jersey, Maryland, Missouri, Nebraska, Pennsylvania và Utah là những bang mới nhất ghi nhận các ca mắc biến thể Omicron. Trong khi đó, bang Missouri đang chờ kết quả khẳng định của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ về một ca bệnh liên quan đến cư dân ở St. Louis có lịch trình du lịch trong nước Mỹ. Trước đó, biến thể này đã xuất hiện tại các bang Colorado, New York, Hawaii, Minnesota và California.

Trường hợp nhiễm ở Utah được phát hiện thông qua quá trình giải mã gen các mẫu bệnh tại phòng thí nghiệm của bang. Nebraska có 6 ca mắc tương tự và chỉ có 1 người trong số này đã được chủng ngừa, không có ai phải nhập viện. Tương tự, Maryland có 3 ca dương tính với biến thể Omicron, Pennsylvania 1 ca và New Jersey 1 ca. Ngoài các bang trên, CDC Mỹ vẫn đang điều tra sự xuất hiện của biến thể tại các bang khác.

Dù số ca mắc Omicron tăng nhưng trong một cuộc họp ngắn tại Nhà Trắng, Giám đốc CDC Mỹ Rochelle Walensky cho biết, chủng lây nhiễm chủ yếu ở Mỹ vẫn là Delta. Ngoài ra, bà Soumya Swaminathan, nhà khoa học chính của Tổ chức Y tế Thế giới nhận định, còn quá sớm để nói liệu Omicron có gây ra triệu chứng nhẹ hơn biến thể khác hay không. Bà cũng nói thêm rằng rất có khả năng, Omicron sẽ trở thành biến thể thống trị các ca nhiễm mặc dù hiện tại, Delta chiếm 99% các ca nhiễm trên toàn cầu.

Bà Swaminathan còn khẳng định chưa có bằng chứng kết luận về tác động của Omicron đối với hiệu quả của kháng thể: “Nó dường như có thể vượt qua khả năng bảo vệ của miễn dịch tự nhiên từ lần nhiễm trước đó. Nhưng vắcxin hiện tại có vẻ như vẫn có tác dụng. Bạn có thể cần đến liều nhắc lại để tăng cường phản ứng miễn dịch”.

Hiện tại, Omicron đã xuất hiện tại khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trước mắt để bảo vệ người dân của mình, các nước vẫn đang tích cực đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng và áp đặt lệnh hạn chế tụ tập đông người.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top