Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

“Né đòn” và “Né đài”

Thứ Hai 06/12/2021 | 09:28 GMT+7

VHO- “Né đòn” là một kỹ thuật trong môn boxing (quyền anh) nhằm tránh những pha tấn công từ đối thủ để tìm cơ hội phản đòn. Nhưng tại Giải vô địch boxing nam nữ toàn quốc 2021 diễn ra từ ngày 29.11 đến 6.12 tại Bắc Ninh, người hâm mộ đã nhắc nhiều đến thuật ngữ “né đài”.

 Võ sĩ Trương Đình Hoàng luôn vượt tri so vi các đối th ti hạng 80 kg

Cụ thể, ở hạng 80 kg nam lứa tuổi từ 19-40, võ sĩ Trương Đình Hoàng (đoàn Đắc Lắc) đã không tốn một giọt mồ hôi nào để dễ dàng vượt qua vòng 1. Lý do vì đối thủ của anh, võ sĩ Nguyễn Ngọc Huy (Bình Dương) chủ động xin rút lui. Tương tự, ở hạng 57 kg nam, võ sĩ Nguyễn Văn Đương (Bắc Ninh) cũng không tốn sức lực để góp mặt tại bán kết vì đối thủ bỏ cuộc… Không chỉ ở nội dung của nam, tại các hạng cân nữ, tình trạng một số võ sĩ chủ động rút lui cũng không hiếm. Điều đáng nói, hầu hết các võ sĩ bỏ cuộc tại Giải vô địch boxing nam nữ toàn quốc 2021 đều hoàn toàn khỏe mạnh.

Việc các võ sĩ chủ động “né đài” khi gặp phải đối thủ mạnh là chuyện không hiếm trong boxing và nhiều môn võ tại Việt Nam. Thay vì thi đấu để nhận thất bại và thậm chí là gặp chấn thương, họ xin rút lui để bảo toàn sức khỏe. Lý giải về điều này, bà Đinh Thị Phương Thanh, huấn luyện trưởng đội tuyển boxing nam quốc gia thông cảm cho một số đoàn boxing vì lực lượng vận động viên của họ không phải nhiều. Các đoàn cũng phải tính tới yếu tố hiệu quả, thành tích và bảo toàn thể lực, thể trạng cho võ sĩ của mình. Tuy nhiên, huấn luyện viên Đinh Thị Phương Thanh cho rằng: “Trên cương vị là một huấn luyện viên trưởng đội tuyển boxing nam quốc gia, tôi muốn được chứng kiến nhiều trận đấu, kể cả những màn so găng có đẳng cấp chênh lệch. Để hoàn thiện kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm, các võ sĩ cần phải được thi đấu nhiều hơn, đặc biệt là so tài với các đối thủ mạnh để biết được mình mạnh và yếu ở đâu”.

Cùng quan điểm trên, huấn luyện viên trưởng đội tuyển boxing Hà Nội Nguyễn Như Cường, cho biết: “Mỗi đoàn có một quan điểm khác nhau và tôi tôn trọng quyết định đó. Trong điều kiện dịch Covid-19, họ có quyền tính tới phương án bảo đảm an toàn, sức khỏe cho võ sĩ của mình. Nhưng nếu là tôi, võ sĩ chỉ được rút lui khi gặp vấn đề chấn thương hay sức khỏe không tốt. Nếu như cứ bỏ cuộc khi gặp phải đối thủ mạnh thì võ sĩ sẽ không thể tiến bộ được”.

Trong thể thao, để vươn tới đỉnh cao thì tài năng thôi là chưa đủ, mỗi vận động viên cần phải rèn luyện và nuôi dưỡng ý chí vươn lên không ngừng. Có những vận động viên đạt được thành tích cao khi đã nếm quá nhiều thất bại, cũng có những vận động viên có xuất phát điểm tốt nhưng lười rèn luyện, ngại va chạm dẫn đến việc tài năng bị thui chột. Có thể quyết định cho võ sĩ rút lui khi phải gặp đối thủ mạnh là tốt cho kế hoạch phát triển của một số đoàn boxing địa phương, song nhìn chung điều này mang đến tác động không nhỏ cho nền boxing Việt Nam. Nếu ai đó lấy lý võ sĩ của mình yếu hơn đành rút lui để bảo đảm sức khỏe thì ban đầu họ đăng ký tham gia giải đấu để làm gì? 

 HOÀI PHƯƠNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top