Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Năm du lịch quốc gia 2022 hướng đến chủ đề Du lịch xanh

Thứ Hai 06/12/2021 | 09:59 GMT+7

VHO- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa chủ trì cuộc họp nghe Sở VHTTDL báo cáo Đề án tổ chức Năm du lịch Quốc gia 2022. Trong đó nhấn mạnh, chủ đề bao trùm xuyên suốt chương trình Năm du lịch quốc gia 2022 phải là du lịch xanh, các sự kiện nằm trong chuỗi chương trình đều phải thể hiện được bản sắc du lịch xanh.

 Phát túi sinh thái, bo v môi trường cho du khách tham quan Cù Lao Chàm

Ông Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương chủ động các phần việc để tổ chức lễ khai mạc vào cuối tháng 3.2022 tại Công viên Ấn tượng Hội An. Đặc biệt nhấn mạnh, chủ đề bao trùm xuyên suốt chương trình Năm du lịch quốc gia 2022 phải là du lịch xanh. “Đối với các sản phẩm du lịch chính đều phải thể hiện được bản sắc du lịch xanh và tất cả các hoạt động hưởng ứng cũng phải tổ chức bài bản, chất lượng”, ông Lê Trí Thanh nói.

Dự kiến chương trình Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ có 59 hoạt động, sự kiện gồm 9 sự kiện chính và 6 chùm chủ đề hưởng ứng với không gian lan tỏa, xuyên suốt trong năm 2022. Trong đó, chuỗi hoạt động trọng tâm sẽ diễn ra từ tháng 5 - 7.2022. Đây là cơ hội để thúc đẩy ngành du lịch phục hồi và phát triển sau một thời gian dài bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19 và là sự kiện văn hóa, kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô tầm quốc gia và quốc tế, vì vậy phải xây dựng phương án tổ chức bài bản, khả thi và hiệu quả nhất. Tất cả giải pháp, nhất là công tác xúc tiến, quảng bá đều phải thực hiện theo hướng hiệu quả, thích ứng với tình hình mới. Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh thì các bên liên quan phải có kế hoạch tổ chức tinh gọn và đảm bảo an toàn.

Theo Sở VHTTDL Quảng Nam, tháng 9.2021, tỉnh Quảng Nam đã có văn bản đề nghị Bộ VHTTDL cho phép tỉnh dời thời gian đăng cai Năm du lịch quốc gia năm 2022 sang năm 2023 do diễn biến dịch bệnh phức tạp. Nhưng thời gian qua, sau khi dịch bệnh từng bước được khống chế, tại một số hội nghị, hội thảo về phục hồi du lịch gần đây, lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch đã đề nghị Quảng Nam tiếp tục tổ chức sự kiện này vào năm 2022 thay vì năm 2023.

Tại thông báo kết luận giao ban mới đây của UBND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở VHTTDL phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng kịch bản chương trình tổng thể Năm du lịch quốc gia 2022 tại Quảng Nam. Ngành du lịch cần xác định cụ thể các hoạt động dự kiến tổ chức theo từng tháng, quy mô từng hoạt động, công tác truyền thông quảng bá. Đối với các hoạt động có đón khách quốc tế, làm việc cụ thể với các hãng lữ hành lớn để thống nhất chương trình và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10.12.2021 để xem xét, quyết định.

KHÁNH CHI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top