Singapore phê duyệt vắcxin ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

VHO- Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA) đã đồng ý với việc tiêm vắcxin ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. Loại vắcxin được sử dụng là vắcxin của Pfizer-BioNTech. Những mũi tiêm đầu tiên sẽ bắt đầu được cung cấp vào thời điểm trước cuối năm.

“Liệu trình tiêm chủng sẽ gồm 2 mũi chính cách nhau 21 ngày. Trẻ 5-11 tuổi được tiêm loại vắcxin có liều lượng thấp hơn 10 microgam hoạt chất. Ở người trên 12 tuổi, liều lượng là 30 microgram”, HAS cho biếttrong một thông báo cuối ngày 10.12.

Singapore phê duyệt vắcxin ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi - Anh 1

Vắcxin Comirnaty của Pfizer-BioNTech sẽ được dùng để tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi ở Singapore (Ảnh: AFP)

Đây là lần đầu tiên vắcxin ngừa Covid-19 được cấp phép sử dụng ở Singapore cho nhóm tuổi từ 5-11. Để đưa ra quyết định chính thức, HSA đã tiến hành đánh giá kỹ lưỡng dữ liệu với sự tham vấn của 2 nhóm chuyên gia từ Ủy ban Cố vấn Thuốc của đơn vị và Hội đồng Chuyên gia về Bệnh Truyền nhiễm. Dựa trên những dữ liệu hiện có, các nhà khoa học Singapore đều khẳng định, vắcxin đêm lại lợi ích vượt trội so với rủi ro khi sử dụng ở nhóm dân số trẻ. Với điều kiện, vắcxin đáp ứng được các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế nước này cũng khẳng định, việc sớm chủng ngừa cho trẻ từ 5-11 tuổi là rất cần thiết, “đặc biệt là khi sự lây nhiễm trong cộng đồng đang diễn ra và sự xuất hiện của Omicron”. Việc tiêm chủng sẽ được thực hiện ngay lập tức khi các liều vắcxin được chuyển đến, dự kiến trước cuối năm nay.

Thực tế, quyết định được đưa ra khi Ủy ban Chuyên gia của “đảo quốc sư tử” nhận định, việc quan trọngphải làm hiện nay là tiêm phòng cho trẻ em để giảm nguy cơ nhiễm trùng và ngăn trẻ mắc bệnh nặng: “Tỷ lệ mắc Covid-19 ở trẻ em đang gia tăng cùng tỷ lệ các trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng. Mặc dù là nhóm đối tượng có nguy cơ thấp nhưng một số trẻ vẫn bị nhiễm. Thậm chí, bệnh diễn biến nặng đe dọa đến tính mạng các em hoặc cần điều trị trong đơn vị chăm sóc đặc biệt”.

“Trẻ em cũng dành một khoảng thời gian đáng kể ở môi trường chung như trường học, nơi mà bất chấp những nỗ lực phòng dịch, sự lây lan vẫn có thể diễn ra khi trẻ tương tác với nhau. Điều này cũng khiến các thành viên trong gia đình gặp rủi ro”, Ủy ban Chuyên gia Singapore nhận định.

Liên quan đến kết quả thử nghiêm lâm sàng giai đoạn 3 tiêm vắcxin ở trẻ từ 5-11 tuổi, Ủy ban cho hay vắcxin đạt hiệu quả giảm tới 90% nguy cơ nhiễm trùng có triệu chứng. Tác dụng phụ thường gặp ở trẻ em được chủng ngừa trong mức nhẹ đến trung bình, không có trường hợp sốc phản vệ nào ghi nhận. Cơ quan cũng xác nhận không có trường hợp nào gặp biến chứng về viêm cơ tim.

Ngoài mở rộng chương trình tiêm chủng sang nhóm đối tượng dân số trẻ, Bộ Y tế Singapore cuối ngày hôm qua cũng thông báo thêm, họ sẽ mở rộng chương trình tiêm mũi bổ sung sang những người từ 18-29 tuổi. Theo đó, tất cả những người đã tiêm đủ 2 mũi chính sẽ nhận được mũi tiêm nhắc lại bằng vắcxin công nghệ mRNA. Mũi thứ 3 cách mũi trước đó 5 tháng. Chương trình sẽ bắt đầu từ ngày 14.12 sắp tới.

ĐÌNH TOÁN (Theo Channel News Asia)

Ý kiến bạn đọc