Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Anh ra dự luật cấm nhập khẩu động vật săn bắt có nguy cơ tuyệt chủng

Thứ Bảy 11/12/2021 | 10:59 GMT+7

VHO - Việc nhập khẩu động vật săn bắn đối với các loài có nguy cơ tuyệt chủng bị cấm theo kế hoạch đã được chính phủ Anh công bố từ trước đó.

(Ảnh minh họa: AP)

Dự luật được đề xuất sẽ ngăn chặn tình trạng săn bắt động vật, sử dụng các bộ phận cơ thể của 7.000 loài, bao gồm tê giác, sư tử, voi và gấu Bắc Cực.

Dự luật được lập ra áp dụng cho cả động vật hoang dã và những loài được nuôi đặc biệt để phục vụ săn bắn thể thao hay săn bắn giải trí, và người vi phạm luật có thể phải chịu án tù lên tới 5 năm.

Chính phủ Anh đã cam kết thực hiện lệnh cấm cách đây hai năm và các nhà vận động cho biết, khoảng 300 bộ phận cơ thể của động vật, được sử dụng như chiếc cup trong những giải săn bắn thể thao hay săn bắn giải trí, đã được nhập khẩu kể từ đó.

Ông Eduardo Goncalves, người sáng lập Chiến dịch Ban Trophy Hunting, cho biết, luật được đề xuất "có vẻ khá ổn".

Ông nói: "Tuy nhiên, đã hai năm trôi qua kể từ khi luật được công bố trong bài phát biểu của Nữ hoàng, và nhiều động vật đã bị sát hại một cách tàn nhẫn và bất cần trong thời gian đó. Đôi khi có một nhận thức sai lầm rằng chuyện săn cup là việc của người Mỹ. Thực tế là những tay săn cup người Anh nằm trong số những đối tượng săn voi khét tiếng nhất thế giới".

Theo ông Eduardo Goncalves, ông đã được thông báo rằng dự luật sẽ có thể được đưa ra Quốc hội Anh vào mùa xuân hoặc mùa hè tới, nhưng có khả năng 100 con vật khác bị giết trong khoảng thời gian chờ đợi này.

Anh ra dự luật cấm nhập khẩu động vật săn bắt có nguy cơ tuyệt chủng - Ảnh 1.

Việc một nha sĩ Mỹ giết chết sư tử Cecil "biểu tượng" của Zimbabwe đã gây ra làn sóng phẫn nộ vào năm 2015. (Ảnh: Sky News)

Các kế hoạch về dự luật trên bắt đầu được đưa ra sau làn sóng phản đối kịch liệt về việc một nha sĩ Mỹ giết chết con sư tử Cecil vào năm 2015.

Tiến sĩ Mark Jones từ tổ chức từ thiện động vật Born Free nhấn mạnh, không cần phải trì hoãn việc phê chuẩn dự luật này.

Ông nói: "Thông báo này đã quá hạn từ lâu và chúng tôi kêu gọi Chính phủ ban hành và thực hiện luật càng nhanh càng tốt".

Theo Bộ trưởng Bộ Môi trường Anh George Eustice, đây sẽ là một trong những dự luật khó khăn nhất trên thế giới. Ông cho biết, dự luật sẽ bao gồm các loài sắp bị đe dọa và đang bị đe dọa, cũng như những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Ông Eustice cho biết: "Chúng tôi sẽ tiên phong trong việc bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, giúp tăng cường và hỗ trợ công tác bảo tồn lâu dài".

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gọi việc "săn lùng chiến tích động vật" là một "vụ buôn bán kinh tởm" và cha của ông cũng đã vận động cho lệnh cấm.

VTV.VN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top