Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Cùng trải nghiệm với Nghệ thuật múa rối nước truyền thống

Thứ Bảy 11/12/2021 | 12:21 GMT+7

VHO-Ngày 10.12, các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật Thể nghiệm của Nhà hát Múa rối Việt Nam đã có 3 suất biểu diễn liên tục phục vụ các em học sinh và thầy cô giáo, phụ huynh học sinh là người Việt Nam và nước ngoài tại Hệ thống trường liên cấp Vinschool – Thành phố Thanh Hoá với chương trình mang tên Cùng trải nghiệm với Nghệ thuật múa rối nước truyền thống. Chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc cũng như ấn tượng cũng như phản hồi tích cực từ người xem. 

Nhà thuỷ đinh được đặt ngay tại sân trường học 

Gíam đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, NSND Nguyễn Tiến Dũng cho biết đây là chuyến lưu diễn đầu tiên của Nhà hát sau nhiều tháng ngừng diễn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. “Tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã truyền cảm hứng, trách nhiệm và niềm tin giúp cho ngành nghệ thuật biểu diễn chúng tôi có thêm động lực để sáng tạo và hoạt động. Đã hàng chục năm nay, Nhà hát kiên trì làm sân khấu học đường. Tuy nhiên, giờ chúng tôi càng có thêm điều kiện để đẩy mạnh các hoạt động biểu diễn tại các trường học với mục đích nâng cao trình độ thưởng thức thẩm mỹ nghệ thuật cho học sinh. Chính vì vậy, chuyến lưu diễn đầu tiên này, Nhà hát tổ chức ở  Thanh Hoá để biểu diễn phục vụ các em học sinh ở Hệ thống trường liên cấp Vinschool”. 

Sau chương trình biểu diễn là chương trình giới thiệu về cách tạo hình, điều khiển do các nghệ sĩ, hoạ sĩ của Nhà hát trực tiếp thực hiện tại chỗ 

 

Trong chương trình Cùng trải nghiệm với Nghệ thuật múa rối nước truyền thống, người xem đã được thưởng thức những tiết mục đặc sắc của nghệ thuật múa rối nước truyền thống, đồng thời sau chương trình biểu diễn, các hoạ sĩ tạo hình và các nghệ sĩ của nhà hát còn dành một chương trình để hướng dẫn ngọn ngành ý nghĩa của từng trò diễn, cách tạo hình, cách điều khiển con rối cho các em học sinh. Thậm chí các hoạ sĩ tạo hình còn thực hiện các công đoạn tạo hình, điêu khắc, đục con rối, tô màu, giới thiệu bộ máy điều khiển con rối ngay tại chỗ vô cùng sinh động.

Các em học sinh vô cùng hào hứng khi được  tự tay điều khiển con rối

 

Được xem biểu diễn, được hướng dẫn cách điều khiển và tìm hiểu về các công đoạn tạo hình con rối, không chỉ các em học sinh mà bản thân các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh cũng vô cùng ngỡ ngàng, thích thú. Đặc biệt là việc nghệ thuật múa rối tới lưu diễn, đặt nhà thuỷ đình ngay giữa sân trường cũng đã mang lại những trải nghiệm vô cùng đặc biệt đối với môi trường giáo dục. Được đặt hàng biểu diễn nghệ thuật rối nước truyền thống nhưng Nhà hát Múa rối Việt Nam cũng tặng riêng tiết mục ở thể loại rối cạn để khán giả có thể hiểu hơn về sự đa dạng và phát triển của nghệ thuật múa rối Việt Nam hiện nay. Được biết, Nhà hát Múa rối Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mô hình lưu diễn ở các trường học để mở rộng mọi đối tượng khán giả trong cả nước. 

HIỀN LƯƠNG, Ảnh: DŨNG ANH

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top