Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Công bố danh sách 23 cầu thủ tuyển Việt Nam gặp Malaysia

Chủ Nhật 12/12/2021 | 09:52 GMT+7

VHO-19h30 hôm nay 12.12, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Malaysia tại AFF Suzuki Cup 2020. HLV trưởng Park Hang-seo vừa công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự trận đấu này.

Theo đó Lê Văn Xuân của CLB Hà Nội sẽ thay Trần Minh Vương (HAGL) ở trận đấu tối nay. So với trận gặp Lào, đây là sự thay đổi duy nhất trong đội hình ra sân của tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo và các cầu thủ trên sân tập chuẩn bị cho trận gặp Malaysia

Ngoài Minh Vương, 6 cầu thủ khác không được đăng ký là thủ môn Quan Văn Chuẩn, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh và Trần Văn Đạt.

Trong số 7 cầu thủ kể trên việc Minh Vương không được thầy Park đăng ký là khá bất ngờ. Tại trận gặp Lào, Minh Vương vào sân từ phút 59 thay cho Nguyễn Hoàng Đức. Trong danh sách 23 cầu thủ, Quế Ngọc Hải vẫn là đội trưởng tuyển Việt Nam.

Danh sách 23 cầu thủ tuyển Việt Nam cho trận đấu tối nay gồm 4 tiền đạo là Nguyễn Công Phượng, Hà Đức Chinh, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Tiến Linh. Các tiền vệ gồm Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Lê Văn Xuân, Phan Văn Đức.

Hàng hậu vệ gồm những gương mặt quen thuộc: Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Hồ Tấn Tài, Phạm Xuân Mạnh. Chấn giữ khung thành gồm 3 thủ môn: Bùi Tấn Trường, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng.

Trước đó vào chiều 11.12, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi luyện quân trên sân tập Hougang. Đây cũng là buổi tập mang ý nghĩa rà soát đội hình, hoàn thiện chiến thuật lần cuối cho trận đấu với đội tuyển Malaysia. Tất cả các cầu thủ đều đã sẵn sàng bước vào thử thách mới.

Do có quỹ thời gian 5 ngày trước trận đấu với đội tuyển Malaysia và cũng đã có cơ hội quan sát 2 trận đấu liên tiếp của đội bạn, nên có thể nói rằng đội tuyển Việt Nam đang có sự chuẩn bị thuận lợi và chủ động cả về thể lực lẫn chiến thuật. Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng đang có trong tay đầy đủ lực lượng tốt nhất khi không có cầu thủ nào bị chấn thương hoặc gặp vấn đề về sức khỏe. Những phương án về sử dụng nhân sự cũng được nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng các cộng sự tính toán kỹ lưỡng và kiểm tra, đánh giá qua từng buổi tập.

Các cầu thủ đã sẵn sàng cho thử thách mới

HLV Park Hang-seo cho biết, đội tuyển đã tích cực chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia. “Họ được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch và có 6 cầu thủ mới so với trận gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Theo tôi biết thì đội tuyển Việt Nam đã không thua trong 5 trận gặp Malaysia gần đây nhất. Nhưng điều đó đã là quá khứ. Dù họ là đối thủ cũ, nhưng vào trận mới họ cũng sẽ khác. Nếu nói là chúng tôi tự tin bao nhiêu % chiến thắng thì cũng khó. Chúng tôi luôn xác định sẽ nỗ lực từng trận một”.

Trong khi đó về phía đội tuyển Malaysia, đội quân của HLV Tan Cheng Hoe đang có sự thiếu hụt khá nghiêm trọng khi có tới 4 ca dương tính với Covid-19 cùng nghi ngờ dàn xếp tỉ số. Trong số 24 cầu thủ cùng ông Tan Cheng Hoe hành quân sang Singapore giờ chỉ còn 19 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu.

Trước trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Malaysia cũng đánh giá cao đội tuyển Việt Nam. Theo ông Tan, đội quân của ông Park chơi đồng đều, phòng ngự tốt và rất gắn kết. “Đội tuyển Malaysia đã không có kết quả tốt trước đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây. Vì thế chúng tôi sẽ cố gắng làm nên điều bất ngờ, khiến đối thủ ngạc nhiên trong trận đấu này”, ông Tan Cheng Hoe nói.

VÂN GIANG; ảnh: VFF

 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top