Lê Thị Diệu Hiền đoạt "Chuông vàng vọng cổ" 2021

VHO – Vòng chung kết xếp hạng “Chuông vàng vọng cổ” 2021 vừa kết thúc vào tối qua 12.12 với giải Chuông vàng được trao cho Lê Thị Diệu Hiền.

Lê Thị Diệu Hiền đoạt

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê (bìa trái) và Tổng Giám đốc Đài truyền hình TP.HCM Dương Thanh Tùng trao giải Chuông vàng vọng cổ năm 2021 cho Lê Thị Diệu Hiền

Tài năng và bản lĩnh gần như ngang nhau nhưng trong đêm chung kết cuối cùng, Lê Thị Diệu Hiền đã bức phá vươn lên. Với số điểm cao nhất, cô gái đến từ Long An đã chính thức trở thành Quán quân Chuông vàng vọng cổ 2021. Xếp thứ hai là thí sinh Đỗ Thị Ngọc Huyền, vị trí thứ ba thuộc về Tống Thị Yến Nhi. 

Trong đêm thi chung kết, Lê Thị Diệu Hiền dự thi trích đoạn cải lương Nàng tiên mẫu đơn với phần phụ diễn của nghệ sĩ Võ Minh Lâm, Kim Luận và Xuân Trúc. Ở bài ca cổ bốc thăm, Diệu Hiền trình bày bài Tình má với quê hương (tác giả Song Nguyễn).
Ở các vòng thi trước, Đỗ Thị Ngọc Huyền (Sóc Trăng) là thí sinh nổi trội nhất cuộc thi. Ở các đêm, cô luôn dẫn đầu và được dự đoán sẽ đoạt chuông vàng năm nay. Tuy nhiên, sau phần thi trích đoạn Chuyện cổ Bát Tràng diễn tốt, đến tiết mục bài ca cổ tự chọn thì Huyền chưa đạt yêu cầu. Hội đồng nghệ thuật bày tỏ sự đáng tiếc cho cô. Với sự cố đáng tiếc đó, Ngọc Huyền ngậm ngùi nhận chuông bạc với 99,25 điểm. Cô đồng thời cũng nhận giải thưởng do hội đồng báo chí bình chọn và giải thí sinh được yêu thích nhất trong đêm chung kết 4 (12.12). Giải ba thuộc về thí sinh Tống Thị Yến Nhi (Bình Dương) với 99 điểm. Giải 4 trao cho thí sinh Nguyễn Minh Nghĩa. Các giải khuyến khích thuộc về thí sinh Nguyễn Minh Nhật, Dương Thị Diễm, Đặng Thị Thùy Dương, Võ Phương Đệ và Hà Dĩ Luân.
Theo Ban Tổ chức, vào lúc 11h sáng nay 13.12, Fanpage Chuông vàng vọng cổ sẽ livestream trực tiếp buổi giao lưu với tân "Chuông vàng" Lê Thị Diệu Hiền. Buổi giao lưu xoay quanh hành trình chinh phục chiếc "Chuông vàng" danh giá. Chương trình như lời cảm ơn mà đại diện các thí sinh "Chuông vàng vọng cổ" gửi đến khán giả đã luôn ủng hộ, dõi theo chương trình trong suốt thời gian qua.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc