Xúc động và tự hào với chương trình nghệ thuật "Vang mãi lời hịch non sông"

VHO-Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 – 19.12.2021), tối 15.12 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Vang mãi lời hịch non sông. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội và phát livestream trên hệ thống kênh YouTube, Fanpage của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Xúc động và tự hào với chương trình nghệ thuật

"Vang mãi lời hịch non sông" được dàn dựng với sân khấu thiết kế công phu

Chương trình Vang mãi lời hịch non sông gồm 3 chương:  Khát vọng hoà bìnhVang mãi lời hịch non sôngVang mãi Tổ quốc tôi  với sự góp mặt của các nghệ sĩ:: NSND Thu Hiền,  NSND Thái Bảo, NSƯT Ngọc Khang, NSƯT Đức Long… Cùng sự tham gia của các ca sĩ trẻ, nhóm nhạc trẻ “tiếp lửa” cho dòng nhạc này:  Lê Anh Dũng, Tiến Hưng, Phúc Tiệp,  nhóm Pha Lê, nhóm Thăng Long…

 

Xúc động và tự hào với chương trình nghệ thuật

Huy động lực lượng nghệ sĩ, ca sĩ ở nhiều lứa tuổi cùng tham gia 

 

Vang mãi lời hịch non sông  được được xây dựng theo hình thức bán sử thi, công phu và hoành tráng qua hình tượng và ngôn ngữ của nghệ thuật ca múa nhạc. Chương I, Khát vọng hoà bình gồm các tiết mục ca múa nhạc như Liên khúc mở màn Hồi tưởng, hoạt cảnh Xẩm chợ Mẹ dạy conÁnh sáng và niềm tinLãnh tụ ca, Hoạt cảnh múa dậy mà đi, Mời anh đến thăm quê tôiTrường ca Sông Lô… dẫn dắt khán giả ngược trở lại những hình ảnh của người dân Việt trong bối cảnh xã hội những năm đầu thế kỉ XX bị áp bức, bóc lột khốn cùng, cho tới khởi nghĩa chống lại bọn thực dân, phong kiến… Sự xuất hiện của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ lối dẫn đường, giác ngộ người dân  đi theo sự nghiệp đấu tranh giải phóng và xây dựng đất nước.

Xúc động và tự hào với chương trình nghệ thuật

Tái hiện một thời mà người dân Việt bị áp bức, bóc lột lầm than dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến

Xúc động và tự hào với chương trình nghệ thuật

Toả sáng sức mạnh niềm tin và bản lĩnh người Việt Nam ngày hôm nay 

 Những bài hát điệu múa thể hiện rõ ý chí, quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong bảo vệ nền độc lập, tự do với Chương II, Vang mãi lời hịch non sông. Bao nhiêu năm đã qua đi nhưng khi được nghe lại Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 19.12.1946, hiệu triệu đồng bào cả nước nhất tề đứng lên đánh quân xâm lược, khán giả vẫn không khỏi xúc động bồi hồi. Các lời ca, điệu múa, hình ảnh những chiến sĩ hành quân, cô gái đi tải đạn, người dân bên luống cày… qua các tiết mục: Lời ca dâng BácĐêm Trường Sơn nhớ BácBác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng… càng thể hiện khí thế sục sôi cách mạng, cuốn hút cuốn hút hàng triệu con tim khối óc, người người không tiếc máu xương sẵn sàng xả thân tranh đấu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Xúc động và tự hào với chương trình nghệ thuật

Xúc động và tự hào với chương trình nghệ thuật

Chương trình có sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng hát những ca khúc cách mạng

 

Chương III, Ca ngợi Tổ quốc tôi  với một liên khúc hát múa ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, ngợi ca mùa xuân, ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ngợi ca đất nước tươi đẹp, ngợi ca những con người Việt Nam thông minh, cần cù trong lao động dựng xây, anh dũng bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm với những ca khúc mang âm hưởng hào hùng đi vào lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam, đó là Giai điệu Tổ quốcEm ơi mùa xuân đến rồi đó, Bác Hồ tình yêu bao la, Tổ quốc trong tim – Tổ quốc yêu thương… 

Sống lại những giai đoạn lịch sử hào hùng của cách mạng bằng một chương trình nghệ thuật với những tiết mục ca múa nhạc đặc biệt là dòng nhạc cách mạng, các nghệ sĩ đã thổi hồn và tiếp sức cho con người hôm nay sẽ tiếp nối và khẳng định khát vọng hoà bình, ý chí và quyết tâm sắt đá bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Thời gian đã lùi xa, nhưng lời hiệu triệu đó vẫn còn nguyên giá trị, qua chương trình Vang mãi lời hịch non sông đã toát lên sức mạnh đoàn kết, cùng vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù của dân tộc ta. Càng ý nghĩa hơn khi chương trình được tổ chức vào thời điểm mà toàn thể nhân dân chung sức cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ đồng lòng phòng chống dịch Covid-19.

THUÝ HIỀN, Ảnh: NAM NGUYỄN

Ý kiến bạn đọc