Võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm giành 2 HCV tại giải Karatedo châu Á

VHO- Tại Giải Karatedo vô địch châu Á 2021 đang diễn ra ở Almaty (Kazakhstan), võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm đã xuất sắc mang về cho Karatedo Việt Nam tấm 2 HCV.

Chiều nay (22.12), Mỹ Tâm bước vào trận chung kết hạng cân dưới 55kg nữ gặp đối thủ người Đài Loan (Trung Quốc) -  Ku Tsui- Ping.

Võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm giành 2 HCV tại giải Karatedo châu Á - Anh 1

Mỹ Tâm (giữa) giành 2 HCV châu Á khi mới 18 tuổi. Ảnh: FBNV

Đây là trận đấu mà nữ võ sĩ của Việt Nam đã không cho đối thủ của mình bất kỳ cơ hội nào với những cú ra đòn chính xác vào mặt, để khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 7-2. Kết quả này giúp sĩ năm nay mới 18 tuổi giành HCV thứ hai tại giải.

Trước đó ở ngày thi đấu 20.12, tại lứa tuổi U21, Mỹ Tâm đã lần lượt vượt qua Ismail Alyazyz (UAE) ở vòng 1, sau đó là Bonyani Zahra (Iran) trong trận bán kết, đặc biệt là Namkhao Penpisut (Thái Lan) ở trận chung kết, để qua đó giành tấm HCV đầu tiên cho Karatedo Việt Nam.

Võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm được giới chuyên môn đánh giá là tương lai của Karatedo Việt Nam khi từng giành HCV tại giải trẻ châu Á năm 2019, HCV giải vô địch Karatedo Đông Nam Á năm 2018, HCV giải Karatedo Đông Nam Á 2019…

Đoàn Việt Nam tham dự Giải Karatedo vô địch châu Á 2021 với 9 VĐV là: Nguyễn Thị Phương (kata), Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Hồ Thị Thu Hiền (Kumite nữ) và Nguyễn Thanh Duy, Đặng Hồng Sơn, Chu Đức Thịnh, Đỗ Thành Nhân (Kumite nam). Trong ngày thi đấu 21.12 của giải, võ sĩ Hồ Thị Thu Hiền đã có một chuỗi trận thi đấu quả cảm để giành tấm HCĐ nội dung 68kg nữ lứa tuổi Senior.

Như vậy, Karatedo Việt Nam hiện đang có 2 HCV và 1 HCĐ tại giải.

HOÀNG LÊ

Ý kiến bạn đọc