Từng bước nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng

VHO- Ngày 23.12, Vườn quốc gia Cúc Phương đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác bảo vệ rừng và đánh giá kết quả thực hiện quy chế thực hiện với các đơn vị giáp ranh”. Tham dự hội nghị có đại diện của 4 Hạt kiểm lâm và các Tổ bảo vệ rừng thuộc 14 xã giáp ranh.

Từng bước nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng - Anh 1

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Cúc Phương đã báo cáo kết quả phối hợp công tác bảo vệ rừng với các xã giáp ranh năm 2021 trên các phương diện: Phối hợp bảo vệ rừng; Phối hợp tuyên truyền; Phòng cháy chữa cháy; Đấu tranh chống buôn lậu lâm sản; Trao đổi thông tin. Vườn cũng đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ bảo vệ rừng cho năm 2022 theo phương hướng phát huy những những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn tại để công tác bảo vệ rừng hiệu quả hơn.

Từng bước nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng - Anh 2

Giám đốc Vườn Quốc gia Cúc Phương Nguyễn Văn Chính đại diện Vườn trao tiền hỗ trợ cho cộng đồng

Ông Hoàng Văn Mậu, Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng Xóm Liêu (Hoà Bình) chia sẻ: “Xóm Liêu có 12 hộ nhận khoán bảo vệ rừng, chúng tôi thường xuyên được các cán bộ, chiến sĩ kiểm lâm của Vườn kiểm tra, đôn đốc, động viên. Nhận được sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ kiểm lâm nên bà con trong xóm đã thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng. Bà con cũng đã thay đổi những tập tục trước đây, không vào rừng săn bắt, hái lượm nữa. Nhờ có kinh phí hỗ trợ nhận khoán bảo vệ rừng mà cuộc sống của bà con nay đã khấm khá hơn”.

Từng bước nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng - Anh 3

Hạt Kiểm lâm Cúc Phương đón nhận 30 máy Smart hỗ trợ công tác tuần tra bảo vệ rừng

Nhân hội nghị, ông Nguyễn Văn Thái – Giám đốc Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam đã trao tặng Hạt Kiểm lâm Cúc Phương 30 máy Smart hỗ trợ công tác tuần tra bảo vệ rừng.

HẢI ANH, ảnh: MẠNH QUYỀN

Ý kiến bạn đọc