Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Quất Tứ Liên chuyển vàng, sẵn sàng đón Tết

Thứ Ba 04/01/2022 | 20:59 GMT+7

VHO- Những ngày này, người dân làng quất Tứ Liên nổi tiếng Hà Thành đang hối hả làm những công đoạn cuối cùng để phục vụ nhu cầu chơi quất Tết Nguyên đán Nhâm Dần của người dân.

Cùng với làng đào Nhật Tân, làng quất Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng đang hối hả chuẩn bị cho vụ Tết.

Từng chùm quất đã bắt đầu ngả sang màu vàng óng, lá xanh mướt xen lẫn ít hoa và quả xanh.

Những người lao động say sưa chăm chút bên những vườn quất và mong đợi một mùa bội thu trong dịp Tết Nhâm Dần này.

Tuy nhiên, nhiều nhà vườn tại đây tỏ ra lo lắng cho ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tới thời điểm này lượng người mua tìm về đây thưa thớt hơn mọi năm. Lý giải về điều này, các chủ vườn cho biết, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khách buôn e dè, nhập hàng với số lượng ít hơn. Đối với khách ở các tỉnh, thành khác, do họ phải khai báo, thực hiện cách ly y tế khi ra - vào địa phương, do đó họ ngại di chuyển, chọn nhập quất cảnh ở những khu vực lân cận. Đặc biệt, dịch bệnh khiến thu nhập của người dân giảm, sức mua hoa, cây cảnh trang trí Tết cũng giảm theo.

Năm nay, một cây quất có dáng đẹp cao trên 1,5m giá xấp xỉ 1 triệu đồng. Các loại quất cao trên 2m, thậm chí 3m, dùng trang trí trong các khách sạn, nơi đại sảnh giá tới gần chục triệu đồng. Tuy nhiên, các loại cây to như thế, các nhà vườn cho thuê nhiều hơn là bán…

Vẫn như những năm gần đây, quất mini được trồng trong các chum, chậu nhỏ luôn là món hàng được người chơi săn lùng nhiều nhất. Loại quất này thu hút người mua không chỉ bởi chúng phù hợp với không gian phòng khách của người Hà Nội mà còn bởi dáng vẻ độc đáo và duyên dáng đến lạ kỳ!

Theo quan niệm của người Việt ta, cây quất tượng trưng cho ước vọng những vụ mùa ‘’bội thu’’, công việc thuận lợi, kinh doanh gặp nhiều may mắn. Đó còn được coi như sự khởi đầu cho một năm mới an lành. Một cây quất lý tưởng, lá phải to, xanh đậm và bóng mượt. Từng quả quất chín đều, căng mọng. Thấp thoáng sau ánh vàng của quả quất không thể thiếu được là những bông hoa trắng muốt, cùng với sắc xanh dịu của lộc non.

Chủ tịch Hội làng nghề truyền thống quất cảnh Tứ Liên Ngô Thị Ngà cho hay, hiện có khoảng 400 hộ trồng quất cảnh với tổng diện tích lên tới 20 ha. Mỗi nhà vườn có diện tích khoảng 1.000 m2, số lượng những gốc quất vào khoảng vài trăm đến cả nghìn.

Ngoài việc bán hàng trực tiếp cho các thương lái, để giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, người dân làng quất Tứ Liên đã linh hoạt, chủ động tìm hướng bán hàng phù hợp với tình hình dịch. Trong đó, các nhà vườn tăng cường bán hàng online. Nhiều chủ vườn đã đăng tài hình ảnh vườn quất đến khách hàng qua các kênh mạng xã hội như Zalo, Facebook, kết hợp livestream, qua đó hai bên trao đổi giá và thống nhất vận chuyển đến nơi tiêu thụ một cách nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Cách làm này đã và đang giúp các nhà vườn nơi đây tăng kết nối với khách hàng, thêm kênh để tiêu thụ sản phẩm, giúp người trồng vượt qua khó khăn giữa mùa dịch.

VŨ MỪNG

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top