Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Ấm áp “Siêu thị mini Tết 0 đồng”

Thứ Hai 17/01/2022 | 08:50 GMT+7

VHO- Trong 2 ngày 15 - 16.1, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Chi nhánh Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ (PNJ Tây Nguyên - Nam Trung Bộ) tổ chức chương trình “Siêu thị mini Tết 0 đồng”.

 Người dân xếp hàng giữ khoảng cách khi mua hàng

 Đây là hoạt động nhằm phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sẻ chia với người dân khó khăn, góp phần mang đến một cái Tết đầm ấm hơn cho các gia đình sau một năm đầy khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19. Chương trình dành tặng 500 “tấm vé nghĩa tình” cho 500 lao động nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (mỗi vé trị giá 400.000 đồng). Tại “siêu thị mini Tết 0 đồng” có hơn 40 mặt hàng như đường, gạo, trứng, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm, bột ngọt và một số nhu yếu phẩm khác… Mỗi sản phẩm đều có giá niêm yết rõ ràng, người dân sử dụng “Tấm vé nghĩa tình” để mua các món mình cần. Ngoài ra, các đơn vị tổ chức chương trình còn trao tặng 300 suất bánh chưng cho người nghèo đón Tết. Tại “Siêu thị mini Tết 0 đồng” còn diễn ra các hoạt động Tết dân gian, Hái lộc đầu Xuân, Xin chữ ông Đồ… Tổng giá trị thực hiện chương trình “Siêu thị mini Tết 0 đồng” lên đến 320 triệu đồng.

Cầm trên tay “tấm vé nghĩa tình” để mua sắm tại “Siêu thị mini Tết 0 đồng”, ông Nguyễn Văn Hưng, ở phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột vui mừng cho biết: “Tôi là lao động tự do, vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên gần một năm qua không có việc làm, không có thu nhập nên cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Khi được tặng tấm vé nghĩa tình mua sắm miễn phí tại “Siêu thị mini Tết 0 đồng”, bản thân tôi rất vui mừng và hôm nay đến chọn một số mặt hàng nhu yếu phẩm để gia đình dùng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới”.

 Chương trình tặng 500 “tấm vé nghĩa tình”, giúp những lao động khó khăn có một cái Tết đủ đầy hơn

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hạnh ở phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột cũng bày tỏ phấn khởi khi được tặng “tấm vé nghĩa tình” mua sắm tại “Siêu thị mini Tết 0 đồng”. “Chúng tôi là những lao động tự do, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc làm không có, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Hôm nay tôi rất vui vì được tặng vé mua hàng để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán đang cận kề. Tôi sẽ mua những mặt hàng thật cần thiết để phục vụ nhu cầu trong dịp Tết của gia đình. Cảm ơn chương trình, cảm ơn các nhà hảo tâm đã cho chúng tôi may mắn này”.

Anh Võ Chí Nhân, Trưởng phòng Marketing PNJ Tây Nguyên - Nam Trung Bộ, thành viên Ban tổ chức “Siêu thị mini Tết 0 đồng” cho biết, trong năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên nhiều người lao động ở Đắk Lắk nói riêng, cả nước nói chung mất việc làm, không có thu nhập nên đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam “Lá lành đùm là rách”, “Tương thân tương ái”, cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tất cả 60 chi nhánh, cửa hàng kinh doanh của Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận trên toàn quốc đều phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Siêu thị mini Tết 0 đồng”. Kinh phí dành cho hoạt động này khoảng 12-15 tỉ đồng, phục vụ cho khoảng 40.000 người lao động khó khăn. “Ban tổ chức chương trình mong rằng sự kiện này sẽ giúp người lao động nghèo có một cái Tết đủ đầy hơn, an vui bên người thân và gia đình sau một năm đầy khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19”, anh Nhân chia sẻ.

Siêu thị sẽ mở cửa vào lúc 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Mỗi người dân sẽ luân phiên đi mua hàng vào các khung giờ khác nhau nhằm đảm bảo không tụ tập quá nhiều người tại một thời điểm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

NGỌC HÒA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top