Trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số, người dân bị ảnh hưởng Covid-19

VHO – Ngày 19.1, Hội Chữ thập đỏ TP.Thủ Đức, TP.HCM tổ chức phiên chợ “Nghĩa tình thành phố Thủ Đức”, trao quà Tết đến người dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và người dân bị ảnh hưởng Covid-19 gặp khó khăn…

Trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số, người dân bị ảnh hưởng Covid-19 - Anh 1

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và ông Cao Văn Minh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức trao quà cho những người khuyết tật làm nghề bán vé số

Theo đó, chương trình trao tặng 645 suất quà Tết (trị giá 1 triệu đồng/suất) đến những hoàn cảnh khó khăn với các gian hàng nhu yếu phẩm như gạo, mì, nước ngọt, dầu ăn, bánh kẹo…

Phiên chợ “Nghĩa tình thành phố Thủ Đức” là hoạt động được tổ chức thường niên, mang ý nghĩa nhân văn, phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia của dân tộc. Hoạt động nhằm huy động sự chung tay góp sức của toàn xã hội, góp phần tăng cường nguồn lực chăm lo Tết đến các hoàn cảnh khó khăn, khơi dậy và thể hiện tinh thần “Lá lành đùm lá rách” rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Chương trình không chỉ giúp những hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn mà còn là nguồn động viên tinh thần để những mọi người vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình diễn ra trong ba ngày, từ 19-21.1.2022 tại 3 khu vực có đông người dân khó khăn do bị ảnh hưởng Covid-19 trên địa bàn TP.Thủ Đức gồm: Phường Linh Chiểu, phường Cát Lái và phường Phước Long B.

Cùng với hoạt động cấp TP, Hội cơ sở của 32 phường cũng tổ chức vận động trao hơn 9.000 suất quà Tết với tổng trị giá 4,7 tỉ đồng trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.

ANH HUY

Ý kiến bạn đọc