Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Hà Nội: Người dân ùn ùn đi siêu thị sắm Tết

Chủ Nhật 30/01/2022 | 16:47 GMT+7

VHO- Càng gần Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lượng khách đổ về các siêu thị tại Hà Nội ngày một đông. Nếu như vài ngày trước đó, lượng khách đông vào buổi tối thì giờ đây, các siêu thị chật kín chỗ bất kể thời điểm nào trong ngày.

 Ghi nhận của tại siêu thị Aeon Long Biên (Hà Nội) ngày 30.1 (tức 28 tháng Chạp), lượng khách bắt đầu dồn nhất từ thời điểm 13 giờ chiều

 Mặc dù toàn bộ các quầy thanh toán đã hoạt động hết công suất nhưng mỗi quầy đều có 4-6 lượt khách xếp hàng. Theo một thu ngân tại siêu thị, trung bình mỗi khách phải chờ khoảng 15 – 20 phút mới thanh toán xong. Cá biệt có những người phải chờ hơn 30 phút vì giỏ hàng của mỗi khách có đến vài chục món hàng khác nhau. Hóa đơn lên đến hàng triệu đồng

Gương mặt mệt mỏi của một khách hàng khi phải chờ lâu mới đến lượt thanh toán

 Nhà gần siêu thị, chị Lê Minh Tâm (áo trắng, Long Biên) cho biết, do năm nay do chỉ có 29 Tết, gia đình không kịp gói bánh chưng nên phải mua ở siêu thị. “Ngoài bánh chưng ra thì còn rất nhiều thứ phải mua. Tôi cùng gia đình phải chia nhau danh sách những đồ cần mua mới nhanh được. Nhưng với tình hình này, nhanh thì cũng phải 3 tiếng mới mua xong”, chị nói

Anh Nguyễn Trung Kiên cùng vợ là chị Hoàng Quỳnh Trang (Gia Lâm) chia sẻ ngoài thực phẩm Tết, gia đình anh còn phải sắm thêm đồ gia dụng. Anh chia sẻ: “Chúng tôi đón con đi du học về nên gia đình muốn làm tiệc. Để sắm được hết những thứ cần thì gia đình tôi mang đi hơn 8 triệu đồng”

 Tương tự, gia đình bà Nguyễn Kim Loan (áo đen, Ba Đình) phải “huy động” cả nhà đi siêu thị. Sau hơn 1 tiếng dạo quanh siêu thị, gia đình bà vẫn chưa mua đủ thực phẩm cho gia đình ăn những ngày Tết. “Còn mứt, bánh kẹo, bánh chưng, gà rồi đồ biếu người thân. Chỉ mới bắt đầu nhưng gia đình đã mua vượt số tiền dự kiến ban đầu. Mua nhiều cũng là để cả nhà có cái Tết sum vầy”, bà Loan cho hay

Bánh kẹo, hạt hướng dương là những mặt hàng bán chạy trong dịp này

Do nắm bắt được nhu cầu mua sắm sẽ tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán, các siêu thị đã chuẩn bị nhiều phương án để không xảy ra cảnh “cháy” hàng. Các gian thực phẩm liên tục được bổ sung hàng hóa.

Nhân viên siêu thị hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân

Không chỉ ở siêu thị Aeon, cảnh xếp hàng chờ thanh toán cũng diễn ra ở siêu thị Co.op Mart Long Biên

 Hầu hết các xe hàng của người dân đều đầy ắp hàng hóa

ĐÌNH TOÁN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top