Asian Cup 2022: Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan ở trận play-off

VHO- Trong trận đấu đầu tiên tại vòng play-off Giải bóng đá nữ vô địch châu Á (Asian Cup) 2022 diễn ra vào chiều nay 2.2, đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua đội tuyển nữ Thái Lan khá thuyết phục.

Cùng thua ở tứ kết, tuyển nữ Việt Nam, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa phải thi đấu vòng play-off, đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền dự World Cup nữ 2023, 2 đội xếp sau dự vòng play-off liên lục địa.

Asian Cup 2022: Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan ở trận play-off - Anh 1

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: AFC

Ở trận đấu đầu tiên tại vòng đấu này, tuyển nữ Việt Nam đã thực hiện được mục tiêu đề ra, đó là đánh bại tuyển Thái Lan. Trước đối thủ có nhiều trụ cột vắng mặt vì nhiễm Covid-19, tuyển nữ Việt Nam (có được lực lượng mạnh nhất) nhập cuộc tự tin và thi đấu lấn lướt trong 45 phút đầu tiên.

Niềm vui sớm đến với các học trò của HLV Mai Đức Chung ở phút 19 khi Thùy Trang chuyền bóng vào trong tạo nên sự lộn xộn trong vòng cấm tuyển nữ Thái Lan, mở ra cơ hội cho đội trưởng Huỳnh Như ghi bàn mở tỷ số. Đây cũng là bàn thắng thứ hai của chân sút sinh năm 1991. Đúng 5 phút sau, cách biệt được nhân đôi cho tuyển nữ Việt Nam khi Tuyết Dung đá phạt góc tạo cơ hội cho Hải Yến đánh đầu tung lưới Thái Lan.

Asian Cup 2022: Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan ở trận play-off - Anh 2

Tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng ấn tượng. Ảnh: AFC

Đầu hiệp 2, Huỳnh Như đã đưa bóng vào lưới thủ môn Boonsing nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng của đội trưởng tuyển nữ Việt Nam. Trong thời gian giữa cuối hiệp 2, HLV Mai Đức Chung đã rút các trụ cột ra sân nghỉ để dưỡng sức cho trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa. Dù vậy, tuyển nữ Việt Nam vẫn tạo được thế trận tốt và hạn chế các cơ hội của đối thủ. Thậm chí, đến phút bù giờ của trận đấu, tuyển nữ Thái Lan chỉ còn thi đấu 10 người do Saengkoon nhận thẻ đỏ.

Đánh bại Thái Lan 2-0, tuyển nữ Việt Nam đã có bước tiến dài trong hành trình thực hiện hoá giấc mơ World Cup. Vào ngày 6.2, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đá trận quyết định với Đài Bắc Trung Hoa, nếu thắng, các cô gái Việt Nam sẽ giành quyền dự World Cup nữ 2023.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc