Hà Nội: Nhiều cơ sở tôn giáo đóng cửa để phòng, chống dịch

VHO- Đi lễ dịp đầu xuân năm mới là một trong những nét đẹp văn hóa của người Hà Nội. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và đánh giá cấp độ dịch, nhiều cơ sở thờ tự ở Thủ đô phải đóng cửa để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Điều này đã dẫn đến việc nơi đóng, chỗ mở. Người dân muốn đi lễ đôi khi sẽ phải di chuyển sang những quận khác được phép mở cửa cơ sở tôn giáo.

Hà Nội: Nhiều cơ sở tôn giáo đóng cửa để phòng, chống dịch - Anh 1

Phủ Tây Hồ là một trong những nơi gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu của của người Việt. Hằng năm mỗi dịp Tết, Phủ thường thu hút rất đông người dân đến lễ. Tuy nhiên năm nay, do được đánh giá nằm trong vùng có dịch cấp độ 3, Phủ Tây Hồ buộc phải tạm dừng hoạt động tiếp đón khách. Người dân chỉ được lễ vái vọng

Hà Nội: Nhiều cơ sở tôn giáo đóng cửa để phòng, chống dịch - Anh 2

Thông báo dừng mở cửa được ban quản lý Phủ Tây Hồ treo trước cổng

Hà Nội: Nhiều cơ sở tôn giáo đóng cửa để phòng, chống dịch - Anh 3

Tương tự, chùa Trấn Quốc cũng đóng cửa, không đón khách vào lễ để tuân theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Biển thông báo cùng hòm công đức được chùa được đặt ở phía cổng. Nhiều người dân đến sẽ lễ vái vọng, thành tâm từ xa

Hà Nội: Nhiều cơ sở tôn giáo đóng cửa để phòng, chống dịch - Anh 4

Chị Lê Mai Chi (quận Hoàng Mai) cho biết: “Vì mấy nay bận việc gia đình, tôi không cập nhật được thông tin chùa Trấn Quốc đóng cửa, không đón khách vào dịp Tết.  Khi đến cũng khá ngạc nhiên nhưng đành vì là quy định chống dịch”.

Hà Nội: Nhiều cơ sở tôn giáo đóng cửa để phòng, chống dịch - Anh 5

Ngoài chùa Trấn Quốc, trên địa bàn quận Ba Đình còn có đền Quán Thánh phải tạm đóng cửa

Hà Nội: Nhiều cơ sở tôn giáo đóng cửa để phòng, chống dịch - Anh 6

Chị Trần Thanh Thảo (quận Ba Đình) chia sẻ, người dân muốn dâng sớ hoặc giot dầu sẽ nhờ người trong ban quản lý đền Quán Thánh mà không được phép đi vào khuôn viên

Hà Nội: Nhiều cơ sở tôn giáo đóng cửa để phòng, chống dịch - Anh 7

Văn Miếu Quốc Tử Giám năm nay cũng đóng cửa, không tiếp đón người dân do dịch. Đây là cơ sở thờ tự được nhiều em học sinh cùng phụ huynh đến để cầu may mỗi khi gia đình có người chuẩn bị bước vào thi cử

Hà Nội: Nhiều cơ sở tôn giáo đóng cửa để phòng, chống dịch - Anh 8

Do không được mở cửa, nhiều ông đồ phải cho chữ bên ngoài khuôn viên Văn Miếu Quốc Tử Giám

Hà Nội: Nhiều cơ sở tôn giáo đóng cửa để phòng, chống dịch - Anh 9

Trái ngược lại, chùa Hà trên địa bàn quận Cầu Giấy đã mở cửa từ mồng 2 đón du khách. Du khách khi vào cửa sẽ được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn

Hà Nội: Nhiều cơ sở tôn giáo đóng cửa để phòng, chống dịch - Anh 10

Hà Nội: Nhiều cơ sở tôn giáo đóng cửa để phòng, chống dịch - Anh 11

Chùa Quán Sứ tại quận Hoàn Kiếm cũng là một trong những địa điểm hiếm hoi mở cửa đón người dân dịp Tết Nhâm Dần. Ngay từ sáng sớm, khá đông người dân đã đến đây để cầu bình an. Nhà chùa cũng quy định mọi người dân khi đến phải đeo khẩu trang

Hà Nội: Nhiều cơ sở tôn giáo đóng cửa để phòng, chống dịch - Anh 12

Đối với quận Tây Hồ, hầu hết các ngôi chùa nổi tiếng như Tảo Sách, Vạn Niên đều mở cửa. Người dân khi vào lễ phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5k của Bộ Y tế

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc