Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm danh thắng đèo Mã Pì Lèng

VHO- Trong chuyến công tác tại tỉnh Hà Giang, đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào do đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào làm trưởng đoàn đã đi thăm và khảo sát tại huyện Mèo Vạc.

Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm danh thắng đèo Mã Pì Lèng - Anh 1

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm mô hình nuôi bò vỗ béo tại xã Pả Vi huyện Mèo Vạc

Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm danh thắng đèo Mã Pì Lèng - Anh 2

Đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào tham quan Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pả Vi Hạ, huyện Mèo Vạc

Ngay sau khi đến Mèo Vạc, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotou đã đến thăm danh thắng đèo Mã Pì Lèng và hẻm vực Tu Sản. Đây là hẻm vực đẹp và hùng vĩ nhất Đông Nam Á, nằm trên con đường mang tên Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang với các huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. Từ trên đỉnh Mã Pì Lèng, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Cao nguyên đá Đồng Văn...

Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm danh thắng đèo Mã Pì Lèng - Anh 3

Đoàn đại biểu cấp cao CHDCND Lào chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Hà Giang, huyện Mèo Vạc tại điểm dừng chân Mã Pì Lèng

Thăm Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pả Vi Hạ xã Pả Vi huyện Mèo Vạc, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotou đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh và huyện trong việc quy hoạch, ban hành các chính sách hỗ trợ người dân phát triển thế mạnh về du lịch cộng đồng. Đặc biệt là cách làm du lịch của địa phương gắn liền với việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc và bảo tồn các di sản thiên nhiên, những quyết sách sáng tạo đó đã biến nơi đây trở thành nơi tập trung nhiều nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông và là điểm nhấn thu hút khách du lịch khi đến với Cao nguyên đá Đồng Văn. Qua đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã các huyện vùng cao biên giới nói riêng và toàn tỉnh Hà Giang nói chung. Đây sẽ là những kinh nghiệm quý báu để nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nghiên cứu, học tập và vận dụng vào thực tế phát triển du lịch cộng đồng cũng như phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

MINH ĐỨC

Ý kiến bạn đọc