Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm trận giao hữu trước thềm SEA Games 31

VHO- Tại trận giao hữu cuối cùng ở Cẩm Phả (Quảng Ninh) để chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có chiến thắng đậm 4-1 trước CLB Than Khoáng sản Việt Nam, qua đó tiếp tục tạo sự chuẩn bị tốt cho trận đấu ra quân gặp Philippines vào ngày 11.5.

Đây là trận đấu mà HLV Mai Đức Chung bố trí hình đội hình mạnh với rất nhiều trụ cột, gồm thủ môn Kim Thanh với hậu vệ Chương Thị Kiều được sắp xếp đứng lùi sâu bọc lót nơi khung thành. Hàng phòng ngự phía trên có sự xuất hiện của Bích Thùy, Trần Thị Thu, Lương Thu Thương và Hoàng Thị Loan. Dương Thị Vân được giao vị trí tiền vệ trụ lùi sâu cùng với Thùy Trang, Tuyết Dung và Huỳnh Như bọc lót cho tiền đạo cắm Phạm Hải Yến. Đây là một sự sắp xếp đội hình nhiều ý đồ và tính toán của ban huấn luyện cho các trận đấu quan trọng sắp tới.

Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm trận giao hữu trước thềm SEA Games 31 - Anh 1

Đội tuyển nữ Việt Nam

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Mai Đức Chung nhanh chóng khẳng định sức mạnh và ưu thế. Sau thời gian tập luyện giãn cường độ, các cầu thủ đã giải phóng được sức nặng của đôi chân, nhanh nhẹn, chính xác và ăn ý hơn trong các tình huống phối hợp.

Sang phút 31, tiền đạo Phạm Hải Yến dễ dàng có bàn thắng mở tỉ số 1-0 từ tình huống phối hợp đồng đội đẹp mắt. Ngay đầu hiệp 2, các cầu thủ nữ Việt Nam được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của đối phương. Không bỏ lỡ cơ hội, Bích Thùy đã dứt điểm chính xác, nâng tỉ số lên 2-0. 10 phút sau đó, đến lượt Huỳnh Như có cơ hội ghi thêm bàn thắng, nới rộng khoảng cách tỉ số lên 3-0 trong sự bất lực của các cầu thủ Than Khoáng sản Việt Nam. Không dừng lại ở đó, tiền đạo trẻ Thanh Nhã cũng kịp ghi bàn thắng cho riêng mình ở phút 70, nâng tỉ số lên 4-0. Mặc dù vậy, tỷ số cuối cùng của trận đấu là 4-1 sau tình huống các cầu thủ Than Khoáng sản Việt Nam có cơ hội ghi bàn ở phút 84.

Sau trận đấu cuối cùng với Than Khoáng sản Việt Nam, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục duy trì tập luyện hàng ngày. Toàn đội đã sẵn sàng bước vào tham dự SEA Games 31 với quyết tâm bảo vệ HCV. Đối thủ đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là Philippines, diễn ra lúc 19h ngày 11.5. Trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có cơ hội theo dõi hai đối thủ cùng bảng là Philippines và Campuchia thi đấu vào ngày 9.5.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc