Rowing Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công

VHO- Trong ngày thi đấu thứ hai (10.5) môn Rowing SEA Games 31 diễn ra tại Khu huấn luyện đua thuyền Hải Phòng, các tay chèo của đội tuyển Rowing Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng khi về nhất 5/8 nội dung tham dự.

Trong ngày thi đấu này, tuyển Rowing Việt Nam đã thi đấu 8 nội dung, trong đó về nhất ở 5 nội dung và về nhì 3 nội dung.

Rowing Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công - Anh 1

Rowing Việt Nam về nhất 5/8 nội dung trong ngày 10.5

Cụ thể, các nội dung về nhất của các tay chèo Việt Nam là: Phạm Thị Huệ ở thuyền đơn nữ hạng nặng với thành tích 7 phút 53 giây, Lường Thị Thảo/ Đinh Thị Hảo ở thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo với 7 phút 21 giây, Nguyễn Văn Tuấn/ Nhữ Đình Nam/ Nguyễn Văn Hải/ Nguyễn Văn Hiếu ở thuyền 4 nam hạng nặng 1 mái chèo với 6 phút 17 giây, Phạm Thị Thảo/ Nguyễn Thị Giang ở thuyền đôi nữ hạng nặng 2 mái chèo với 7 phút 25 giây và cuối cùng là Phạm Thị Ngọc Anh/ Lê Thị Hiền/ Hà Thị Vui/ Dư Thị Bông ở thuyền 4 nữ hạng nhẹ 1 mái chèo với 7 phút 08 giây.

Trong khi đó 3 nội dung về nhì là: Thuyền đôi nam hạng nặng 1 mái chèo (Trần Dương Nghĩa/ Phạm Mạnh Linh, 6 phút 46 giây), thuyền đơn nam hạng nặng (Bùi Văn Hoàn, 7 phút 16 giây) và thuyền đôi nam hạng nặng 2 mái chèo (Vũ Ngọc Khánh/ Phạm Chung, 6 phút 50 giây).

Trong ngày thi đấu 11.5, tuyển Rowing Việt Nam sẽ thi đấu 4 nội dung chung kết tranh huy chương là: Thuyền 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo (Phạm Thị Thảo/ Đinh Thị Hảo/ Hồ Thị Lý/ Phạm Thị Huệ), thuyền đôi nam hạng nhẹ 2 mái chèo ( Nhữ Đình Nam/ Bùi Văn Hoàn), thuyền đôi nam hạng nặng 2 mái chèo (Nguyễn Văn Hà/ Nguyễn Văn Hiếu) và thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo (Phạm Thị Ngọc Anh/ Hài Thị Vui/ Lê Thị Hiền Dư Thị Bông).

BẢO ANH

Ý kiến bạn đọc