Thể hình Việt Nam giành 2 HCV, 1 HCB ở ngày cuối

VHO- Chiều 15.5 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Nam Từ Liêm (Hà Nội), các VĐV bước vào ngày thi đấu cuối cùng tranh huy chương ở bộ môn Thể hình. Lực sĩ Đinh Kim Loan, Trần Hoàng Minh Thuận và Bùi Thị Thoa đã xuất sắc mang về thêm 2 tấm HCV và 1 HCB cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Ngày thi đấu cuối có sự góp mặt của các Đoàn Thể thao Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Myanmar. Ba nội dung thi đấu và tranh huy chương tại chung kết bao gồm Nam cổ điển, Thể hình nữ và Thể hình đôi nam nữ.

Thể hình Việt Nam giành 2 HCV, 1 HCB ở ngày cuối - Anh 1

Thi đấu ấn tượng, Nguyễn Minh Tiến mang về HCB cho Thể hình Việt Nam

Thể hình Việt Nam có sự tham dự của lực sĩ Nguyễn Minh Tiến ở nội dung nam cổ điển, Đinh Kim Loan và Bùi Thị Thoa ở nội dung thể hình nữ. Còn lại, cặp VĐV Trần Bảo Quốc Vượng - Trần Thị Cẩm Tú và Trần Hoàng Minh Thuận - Bùi Thị Thoa ở nội dung thể hình đôi nam nữ.

Theo ghi nhận của Văn Hóa, các CĐV Việt Nam đã có mặt tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT từ rất sớm để cổ vũ tinh thần cho các VĐV nước nhà. Không khí náo nhiệt từ khán giả đã tạo động lực thi đấu rất lớn cho các lực sĩ của Thể hình Việt Nam.

Kết quả chung cuộc ở nội dung Nam cổ điển, VĐV Nguyễn Minh Tiến đã thi đấu ấn tượng và mang về tấm HCB cho Thể hình Việt Nam. HCV và HCĐ lần lượt thuộc về Malaysia và Thái Lan.

Thể hình Việt Nam giành 2 HCV, 1 HCB ở ngày cuối - Anh 2

Đinh Kim Loan và Bùi Thị Thoa xuất sắc giành được HCV và HCĐ

Ở nội dung thể hình nữ, lực sĩ Đinh Kim Loan đã có màn trình diễn xuất sắc và giành được tấm HCV. Cùng với đó, HCĐ thuộc về VĐV Bùi Thị Thoa.

Sang nội dung thể hình đôi nam nữ, cặp đôi Trần Hoàng Minh Thuận – Bùi Thị Thoa đã có màn trình diễn độc đáo và nhuần nhuyễn, xuất sắc mang về tấm HCV quý giá cho Đoàn Thể thao Việt Nam. HCB và HCĐ thuộc về VĐV Thái Lan và Malaysia.

Thể hình Việt Nam giành 2 HCV, 1 HCB ở ngày cuối - Anh 3

Trần Hoàng Minh Thuận và Bùi Thị Thoa mang về tấm HCV thứ 5 cho Đoàn Thể thao Việt Nam

Trong ngày thi đấu cuối cùng, các lực sĩ Việt Nam đã xuất sắc mang về thêm 2 HCV, 1 HCB. Kết thúc bộ môn Thể hình tại SEA Games 31, Thể hình đã mang về tổng cộng 5 HCV, 2 HCB cho Đoàn Thể thao nước chủ nhà.

Tin, ảnh: KHÁNH TOÀN

Ý kiến bạn đọc