Pencak Silat có 2 HCV đầu tiên ở nội dung đối kháng

VHO – Sáng 16.5 tại Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm (Hà Nội), các VĐV Pencak Silat bước vào ngày thi đấu cuối cùng tranh huy chương ở các nội dung đối kháng dành cho nam và nữ. VĐV Quàng Thị Thu Nghĩa và Trần Đình Nam đã xuất sắc mang về 2 tấm HCV đầu tiên ở nội dung đối kháng.

Pencak Silat có 2 HCV đầu tiên ở nội dung đối kháng - Anh 1

Thi đấu chắc chắn, Quàng Thị Thu Ngà mang về HCV đầu tiên ở nội dung đối kháng

Trận chung kết có sự góp mặt của các VĐV đến từ các Đoàn Thể thao Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Singapore. Các võ sỹ tham gia tranh huy chương ở các nội dung đối kháng bao gồm 60-65kg, 70-75kg, 75-80kg, 80-85kg, 110kg dành cho nam và 65-70kg, 70-75kg dành cho nữ.

Pencak Silat Việt Nam có sự tham gia của các VĐV Nguyễn Trung Phương Nam, Trần Đình Nam, Nguyễn Tấn Sang, Nguyễn Duy Tuyến và Lê Văn Toàn ở các nội dung dành cho nam. Còn lại, nội dung đối kháng dành cho nữ có 2 VĐV Nguyễn Thị Cẩm Nhi và Quàng Thị Thu Nghĩa.

Kết quả chung cuộc ở nội dung 70-75kg cho nữ, VĐV Quàng Thị Thu Nghĩa đã thi đấu chắc chắn và đánh bại VĐV Malaysia với tổng tỉ số 39-32, xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên ở nội dung đối khángcho Pencak Silat Việt Nam. HCB thuộc về VĐV Malaysia.

Pencak Silat có 2 HCV đầu tiên ở nội dung đối kháng - Anh 2

VĐV Trần Đình Nam giành HCV thứ 2 với chiến thắng thuyết phục

Ở nội dung 60-65kg cho nam, VĐV Nguyễn Trung Phương Nam đã nỗ lực hết sức và mang về thêm tấm HCB cho Đoàn Thể thao Việt Nam. HCV thuộc về VĐV Thái Lan.

Đánh bại VĐV Singapore với tỉ số 42-14, Võ sĩ Trần Đình Nam xuất sắc mang về tấm HCV thứ 2 ở nội dung 70-75kg cho nam. HCB thuộc về VĐV Singapore.

Trong các nội dung thi đấu buổi sáng, Pencak SilatViệt Nam đã mang về 2 tấm HCV, 1 HCB. Các Đoàn Thể thao sẽ phải tranh tài các nội dung còn lại diễn ra vào lúc 14 giờ chiều tại Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm.

Khánh Toàn

Ý kiến bạn đọc