Các môn võ xứng danh "mỏ vàng"

VHO- Đến thời điểm hiện tại ở SEA Games 31, các môn võ đã thi đấu cực kỳ rất thành công khi mang về rất nhiều HCV về cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Có thể nói các môn võ chính là “mỏ vàng” của chủ nhà. Tính đến trước ngày thi đấu 17.5 tại SEA Games 31 đã có 4 môn võ kết thúc các nội dung thi đấu là Pencak Silat, Wushu, Kick Boxing và Kurash. Ở cả 4 môn này, các võ sĩ Việt Nam đều thi đấu rất thành công và giành ngôi nhất toàn đoàn.

Các môn võ xứng danh

Pencak Silat Việt Nam giành 6 HCV tại SEA Games 31

Môn Pencak Silat vừa kết thúc hôm qua (16.5) chứng kiến màn trình diễn áp đảo của các võ sĩ chủ nhà với việc giành đến 5 HCV đối kháng. Các HCV được mang về bởi: Quàng Thị Thu Nghĩa (75 kg nữ), Trần Đình Nam (75 kg nam), Lê Văn Toàn (110kg nam), Nguyễn Tấn Sang (75-80kg nam) và Nguyễn Duy Tuyến (80-85kg). Cùng với HCV ở Quyền biểu diễn đồng đội nữ của Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà và Vương Thị Bình, Pencak Silat Việt Nam kết thúc SEA Games 31 với tổng cộng 6 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ, giành ngôi nhất toàn đoàn.

Các môn võ xứng danh

Thuý Vi góp công 2 trong tổng số 10 HCV của Wushu

Một ngày trước đó, Wushu Việt Nam cũng kết thúc SEA Games 31 thành công rực rỡ khi giành được 10 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ, qua đó vượt qua Indonesia (3, 9, 3) và Singapore (2, 3, 1) để xếp hạng nhất toàn đoàn. Dương Thuý Vi là võ sĩ thi đấu thành công nhất khi góp công 2 HCV, các HCV còn lại được mang về bởi: Hoàng Thị Phương Giang (Trường quyền nữ), Ngô Thị Phương Nga (52kg nữ), Nguyễn Thị Thu Thủy (56kg nữ) Nguyễn Thị Trang (60kg nữ), Bùi Trường Giang (60kg nam), Trương Văn Chưởng (65 kg nam) và Nguyễn Văn Tài (70kg nam) và Phạm Quốc Khánh (Nam đao nam).

Các môn võ xứng danh

Kick Boxing giành 5 HCV

Kick Boxing Việt Nam cũng có một kỳ đại hội rất thành công khi giành được 5 HCV và 6 HCĐ, những tấm HCV của môn võ này đều được mang về trong ngày 13.5. Với thành tích này, Kick Boxing Việt Nam đã vượt qua Thái Lan (2, 4, 6) và Philippines (2, 4, 2) để giành ngôi nhất toàn đoàn. Trong khi đó, Kurash đã vượt chỉ tiêu đề ra (5 HCV) trước ngày SEA Games 31 khởi tranh khi các võ sĩ của môn võ này giành được 7 HCV, 5 HCB, và 5 HCĐ, vượt qua Philippines (1, 3, 5) và Thái Lan (1, 2, 5) để xếp hạng nhất toàn đoàn.

Các môn võ xứng danh

Kurash vượt chỉ tiêu đề ra với 7 HCV

Như vậy, tính đến trước ngày thi đấu 17.5, Pencak Silat, Wushu, Kick Boxing và Kurash đã mang về tổng cộng 28 HCV trong tổng số 88 HCV mà Đoàn thể thao Việt Nam đang có được. Hiện tại Taekwondo và Jujitsu cũng đang thi đấu, trong đó Taekwondo vừa giành 4 HCV trong ngày ra quân (16.5) còn Jujitsu cũng có cho mình 2 HCV. Ngày thi đấu hôm nay, Muay và Boxing cũng sẽ thi đấu. Ở những ngày thi đấu tiếp theo, các môn Vovinam, Judo hay Karatedo cũng sẽ bước vào tranh tài, hứa hẹn sẽ tiếp tục mang về nhiều HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam.

THÁI AN

 

 

Ý kiến bạn đọc