Kiên Giang tổng kết và trao giải Hội thi Nét vẽ mùa xuân

VHO- Mới đây, tại Thư viện tỉnh Kiên Giang diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Nét vẽ mùa xuân năm 2022. Ba tổ chức đã nhận được tổng cộng 2.322 tác phẩm, số lượng tăng gấp đôi so với năm 2021. Trong đó, khối cấp Tiểu học có 1.032 tác phẩm, khối cấp THCS có 883 tác phẩm, khối cấp THPT có 407 tác phẩm.

Kiên Giang tổng kết và trao giải Hội thi Nét vẽ mùa xuân - Anh 1

Các đại biểu chụp hình cùng các em học sinh tại Lễ trao giải

Đây là lần thứ ba, Hội thi được tổ chức với mong muốn tạo ra sân chơi bổ ích, giáo dục thẩm mỹ cho các em học sinh; tạo điều kiện cho các em thể hiện tài năng, năng khiếu của bản thân, góp phần thúc đẩy phong trào học tập và vẽ tranh của học sinh trong toàn tỉnh.

Hội thi nhằm tuyên truyền giáo dục cho các em hướng đến các hoạt động và ý nghĩa trong cuộc sống như yêu Tổ quốc, yêu quê hương, yêu biển đảo, bảo vệ môi trường… Chất lượng các tác phẩm năm nay cũng được đầu tư hơn, được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như màu nước, màu sáp, tranh gạo, lục bình, lá cây, xé giấy dán… các em vẽ màu tươi sáng hồn nhiên, màu đậm nhạt và có ý tưởng độc đáo. Về bố cục các em biết sắp xếp cân đối, thông điệp tranh rõ ràng, biết nắm bắt hình ảnh có tính thời sự, rất hồn nhiên và đậm chất trẻ thơ. Hy vọng rằng, các em đạt giải và không đạt giải vẫn tiếp tục cố gắng trau dồi, học hỏi để có thể vẽ tranh ngày càng đẹp hơn.   

Qua hai vòng thi Sơ khảo và Chung khảo, có 65 thí sinh đạt giải đến từ 42 trường trên địa bàn tỉnh, gồm có 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 6 giải Ba và 50 giải Khuyến khích.

THẾ HẠNH


 

Ý kiến bạn đọc