Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mốc 150 HCV

VHO- Trong ngày thi đấu 19.5, các VĐV chủ nhà tiếp tục thi đấu thành công để giành thêm 27 HCV, qua đó giúp Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng và bỏ xa các đối thủ còn lại.

Mang về nhiều HCV nhất trong ngày thi đấu hôm nay là các VĐV của môn đấu vật. Trong ngày cuối tranh tài tại SEA Games 31, các đô vật chủ nhà đã giành thêm 5 HCV và 1 HCB trong 6 trận chung kết nam.

Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mốc 150 HCV - Anh 1

Đấu vật Việt Nam thắng áp đảo

Những người mang “vàng” về là Phùng Khắc Huy (57kg), Nguyễn Xuân Định (65kg), Cấn Tất Dự (74kg), Trần Văn Trường Vũ (97kg) và Hoàng Văn Nam (98kg). Trước đó ở ngày thi đấu 18.5 và 17.5, các đô vật Việt Nam đã giành được 12 HCV ở 12 bộ huy chương. Như vậy kết thúc 3 ngày tranh tài, đấu vật Việt Nam chiến thắng áp đảo khi giành tới 17 HCV, 1 HCB trong tổng số 18 bộ huy chương.

Xếp sau đấu vật là Karate khi các VĐV của môn võ này đã trải qua ngày thi đấu thành công khi giành đến 4 HCV từ các nội dung 68kg nữ (Hồ Thị Thu Hiền), 84kg nam (Đỗ Thanh Nhân), 84kg nữ (Bùi Thị Thảo) và quyền đồng đội nữ (Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm). Điền kinh cũng giành được 3 HCV trong ngày cuối nhờ công của Hoàng Nguyên Thanh (Marathon 40km nam), Võ Xuân Vĩnh (20km đi bộ nam) và Nguyễn Thị Thanh Phúc (20km đi bộ nữ).

Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mốc 150 HCV - Anh 2

Quàng Văn Cường giành HCV đầu tiên cho xe đạp đường trường

Bơi cũng có ngày thi đấu cuối thành công khi Nguyễn Huy Hoàng giành HCV 800m tự do và 200m bướm, đây là HCV thứ 5 của anh cho bơi Việt Nam tại SEA Games 31. Trong khi đó, các môn Vovinam, Judo, Canoeing và bắn súng đều giành 2 HCV, còn Billiards, cờ vua, xe đạp, Taekwondo và cử tạ cùng kịp mang về 1 HCV.

Đoàn Thể thao Việt Nam vượt mốc 150 HCV - Anh 3
\

Bảng xếp hạng ngày 19.5

Với việc giành thêm 27 HCV, Đoàn Thể thao Việt Nam kết thúc ngày thi đấu 19.5 với tổng cộng 153 HCV, 91 HCB, 84 HCĐ, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng và chỉ còn cách kỷ lục giành 158 HCV tại SEA Games năm 2003 đúng 5 HCV nữa. Đang xếp thứ hai là đoàn Thái Lan (62, 68, 95), trong khi đoàn Singapore (44, 43, 56) đã vươn lên xếp thứ ba.

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc