Điền kinh, đấu vật đại thắng

VHO- Kết thúc những ngày tranh tài tại SEA Games 31, các VĐV của điền kinh và đấu vật Việt Nam đã thi đấu xuất sắc khi vượt chỉ tiêu đề ra và đều giành ngôi nhất toàn đoàn.

Trong ngày thi đấu cuối (19.5) tại SEA Games 31, các “chân chạy” chủ nhà đã bước vào các nội dung thi đấu cuối cùng của môn điền kinh tại SEA Games 31 là Marathon và đi bộ nam, nữ.

Điền kinh, đấu vật đại thắng - Anh 1

Nguyên Thanh giành HCV Marathon nam lịch sử tại đấu trường SEA Games

Ở đường chạy được xem khắc nghiệt nhất của môn điền kinh - Marathon 40km, “vua leo núi” Hoàng Nguyên Thanh đã bỏ xa các đối thủ để về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 25 phút 07 giây 84. Đây là HCV đầu tiên của Marathon nam Việt Nam trong lịch sử tham dự các kỳ SEA Games (trước đó thành tích tốt nhất là chiếc HCB của Nguyễn Chí Đông tại SEA Games 2003).

Điền kinh, đấu vật đại thắng - Anh 2

Nguyễn Thị Oanh (trái) mang về 3 HCV cho điền kinh

Sau Nguyên Thanh, đến lượt Võ Xuân Vĩnh giành chiến thắng ở đường đua 20km đi bộ nam và “nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thị Thanh Phúc vô địch 20km đi bộ nữ. “Hat-trick vàng” trong ngày cuối giúp điền kinh Việt Nam kết thúc SEA Games 31 với  tổng cộng 22 HCV, 14 HCB và 9 HCĐ, bỏ xa kình địch Thái Lan (12, 10, 9) và Philippines (5, 7, 14). Góp công lớn trong chiến tích của điền kinh chủ nhà là Nguyễn Thị Oanh (3 HCV 1.500m, 5.000m, 3.000 vượt chướng ngại vật), Nguyễn Văn Lai (5.000m, 10.000m), Nguyễn Thị Huyền (400m, 4x400m) hay Quách Thị Lan (400m rào, 4x400m). Các “chân chạy” chủ nhà đã thiết lập kỷ lục mới khi giành đến 22 HCV, vượt xa thành tích 17 và 16 HCV lần lượt tại SEA Games 2017 và 2019. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp Việt Nam vượt mặt thế lực điền kinh khu vực là Thái Lan để giành ngôi nhất toàn đoàn.

Điền kinh, đấu vật đại thắng - Anh 3

Đấu vật giành 17 HCV trong số 18 bộ huy chương

Đấu vật cũng đã có một kỳ đại hội trên sân nhà cực kỳ thành công. Trong ngày cuối (19.5), các đô vật chủ nhà đã giành 5 HCV và 1 HCB trong 6 trận chung kết nam. Những người mang “vàng” về là Phùng Khắc Huy (57kg), Nguyễn Xuân Định (65kg), Cấn Tất Dự (74kg), Trần Văn Trường Vũ (97kg) và Hoàng Văn Nam (98kg). Trước đó ở ngày thi đấu 18.5 và 17.5, các đô vật Việt Nam đã giành được 12 HCV ở 12 bộ huy chương. Như vậy kết thúc 3 ngày tranh tài, đấu vật Việt Nam chiến thắng áp đảo khi giành tới 17 HCV, 1 HCB trong tổng số 18 bộ huy chương.

Như vậy, đấu vật (17 HCV) và điền kinh (22 HCV) đang là những môn thể thao mang về nhiều HCV nhất cho Đoàn Thể thao Việt Nam tính đến ngày thi đấu 20.5. Hai hai môn này đều lập kỷ lục giành HCV cao nhất trong lịch sử tham dự các kỳ đại hội khu vực.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc