Bàn giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số

VHO- Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy vừa ký Quyết định số 1141/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020. Dự kiến, Hội thảo sẽ diễn ra trong tháng 8.2022 tại Hà Nội, với sự tham dự của đội ngũ chuyên gia là các chuyên gia trong ngành nhân học, dân tộc học; các nhà khoa học, nhà quản lý thuộc các lĩnh vực VHTTDL và gia đình.

Bảo tồn nghề dệt, trang trí thổ cẩm truyền thống do Bộ VHTTDL phối hợp thực hiện

Vụ Văn hóa dân tộc  sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo nhằm tập trung trao đổi, thảo luận những nội dung về thực trạng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020; quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về văn hóa và bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số; đánh giá kết quả hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số giai đoạn 2011- 2020; đặc điểm, vị trí, vai trò của hoạt động bảo tồn văn hóa; phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số trong xây dựng văn hóa quốc gia và phát triển đất nước; định hướng, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020.

Qua đó, đánh giá kết quả hoạt động và những vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số trên phạm vi cả nước, phục vụ Đề tài nghiên cứu khoa học "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020". Đồng thời nghiên cứu, thảo luận về những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

QUỲNH VY

 

Ý kiến bạn đọc